Truy sát người yêu đến cùng sau khi ra tù

Cho rằng người yêu thay lòng đổi dạ, Đoàn đón lõng cô gái trên đường đi làm về để hòng sát hại.

Chiều 28/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) khởi tố bị can Nguyễn Văn Đoàn (29 tuổi, quê Bắc Giang) về hành vi Giết người.

Một cán bộ điều tra cho biết, khi bị bắt giữ, thanh niên này tỏ ra ngoan cố và bất hợp tác.

Sáng 3 ngày trước, biết chị Trần Thị Mai (20 tuổi, công nhân) đi làm về trên tuyến đường thôn Bình An (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn), Đoàn đến đón lõng. Chặn được cô gái, anh ta hỏi chuyện tình cảm giữa hai người.

Lúc hai bên xảy ra cãi vã, Đoàn vật ngã cô gái xuống đất rồi dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào mặt nạn nhân.

Được một người dân can ngăn, Mai vùng bỏ chạy. Tuy nhiên, nam thanh niên 29 tuổi lao theo dùng dao đâm người yêu ngã gục. Hung thủ bị người dân bao vây, tước vũ khí và khống chế đưa đến cơ quan công an.

Mai được người dân đưa vào viện cấp cứu. Theo tài liệu công an, giữa Đoàn và chị Mai từng có quan hệ tình cảm. Hai năm trước, Đoàn ngồi tù về tội Cố ý gây thương tích.

Ra tù, thấy người yêu lạnh nhạt, Đoàn tìm cách sát hại vì nghi Mai đã thay lòng đổi dạ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG