Truy tìm lựu đạn của kẻ đấu súng với cảnh sát Lạng Sơn

Nơi tên Đức trèo vào nhà bà Ninh
Nơi tên Đức trèo vào nhà bà Ninh
TPO - Từ sáng nay (30/4), lực lượng chức năng huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tiến hành rà soát, truy tìm 2 quả lựu đạn mà đối tượng trùm ma túy đã cất giấu trong quá trình lẩn trốn ở đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong; sáng nay, lực lượng công an đã đến nhà bà Quản Thị Ninh (61 tuổi), trú tại số nhà 85, đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để truy tìm 2 quả lựu đạn mà cơ quan điều tra cho rằng, có thể do Trần Bá Đức (biệt danh Đức Liêng, 34 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; trùm ma túy vừa bị công an Lạng Sơn bắt giữ) đã cất giấu trong quá trình trốn tránh cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đã lục soát, tìm kiếm các nơi có dấu vết tên Đức ở trong nhà bà Ninh như: Bức tường vào sân, đống củi, chuồng gà, khu để nhôm kính, các phòng nghỉ...tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy vật liệu nổ.

Đến nay, khu vực này vẫn còn mùi nồng hắc của lựu đạn cay mà lực lượng công an đã sử dụng để bắt giữ tên Đức vào chiều qua.

Do nghi phạm ma túy chạy trốn nhiều nơi và khu vực này có nhiều ngõ ngách thông nhau, rất phức tạp nên hiện giờ công việc tìm kiếm vẫn được tiếp tục.

Truy tìm lựu đạn của kẻ đấu súng với cảnh sát Lạng Sơn ảnh 1

Những vị trí nhà bà Ninh đều được xem xét, truy tìm vật liệu nổ. Ảnh: Thu Hiền.

Theo một nguồn tin khác, trong quá trình lẩn trốn vội vàng, đối tượng Đức còn bỏ quên một con dao trong nhà dân ở khu phố đường Xương Giang.

Trước đó; đầu giờ chiều 29/4 Đức lái xe ô tô Mazda màu trắng chở khoàng 2 kg ma túy đá cùng nhiều vũ khí nóng, hiện vật liên quan đến ma túy chạy đến đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn thì bị lật xe. Thấy lực lượng chức năng truy bắt, tên này chui ra xe, tìm đường tẩu thoát.

MỚI - NÓNG