Tử hình kẻ giết cô thợ may, cướp của

Trọng tại toà
Trọng tại toà
TPO - Ngày 21/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án giết người cướp của. Tòa bác kháng cáo, tuyên giữ nguyên bản án tử hình đối với Nguyễn Văn Trọng (19 tuổi, quê Bình Thuận) về hai tội danh “giết người và cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Trọng có bạn ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nên ngày 5/3 đến chơi. Thấy nhà bên cạnh có nhiều tài sản như xe máy, điện thoại,n Trọng nảy sinh ý định cướp.

Sáng 6/3, Trọng đem chiếc áo của mình qua nhà giả vờ sửa. Lúc này, chị Trần Thị Oanh ở nhà một mình. Thấy chị Oanh đang chú tâm vào công việc, không để ý, Trọng lao đến ôm cổ nạn nhân quật xuống nền nhà, rồi dùng dao uy hiếp đòi chị Oanh đưa chìa khoá xe máy. Chị Oanh cố thoát ra rồi kêu cứu.

Thấy nạn nhân chống cự, Trọng dùng dao đâm liên tiếp vào người khiến chị Oanh gục xuống nền nhà. Sau đó, y lấy xe máy cùng hai điện thoại bỏ trốn về quê.

Khi nghe tin nạn nhân đã tử vong, Trong đến cơ quan công an đầu thú.

MỚI - NÓNG