Tử hình một Việt kiều Úc vận chuyển 2,8 kg ma túy

Bị cáo Nguyễn Thị Hương tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Bị cáo Nguyễn Thị Hương tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Ngày 29/6, TAND TP.HCM tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1943 (quốc tịch Úc) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tối 10/12/2014, trong lúc làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi Úc, Hương bị lực lượng chức năng phát hiện trong hai vali hành lý mà bị cáo mang theo có 36 hộp xà phòng, bên trong các hộp xà phòng này chứa 2,8 kg ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo trình bày được một người mới quen tên Helen (không rõ lai lịch) cho số xà phòng nói trên, không biết bên trong là ma túy và bỏ vào vali mang qua Úc thì bị phát hiện, bắt giữ.

HĐXX cho rằng lời khai của bị cáo không có cơ sở, trong khi đó số lượng ma túy lớn là tang vật đủ cơ sở để tuyên bị cáo mức án tử hình.

Sau giờ nghị án, Tòa vừa tuyên án xong, bị cáo đã gục khóc nức nở trước vành móng ngựa.

MỚI - NÓNG