Tự tử bất thành, người đàn ông giết vợ ra đầu thú

Linh đang được cấp cứu. Ảnh: Hoàng Trường
Linh đang được cấp cứu. Ảnh: Hoàng Trường
Mâu thuẫn được cho là xảy ra trong cuộc nói chuyện trong nhà nghỉ, Linh đâm vợ tử vong rồi tự cắt cổ nhưng không chết.

Ngày 22/10, La Văn Linh (30 tuổi, quê Tuyên Quang) đã đến công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đầu thú về hành vi giết người xảy ra tối trước đó.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra nhà nghỉ theo lời khai của Linh thì phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Hà (24 tuổi, quê Nghệ An) nằm trong buồng tắm. Nạn nhân là vợ của Linh, đang tạm trú và làm công nhân tại tỉnh Bình Dương.

Theo lời khai của Linh, đêm xảy ra án mạng, hai vợ chồng đến thuê phòng tại nhà nghỉ. Trong lúc nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn, Linh dùng dao đâm chết chị Hà rồi tự cắt cổ mình. Sáng nay tỉnh dậy, hung thủ ra đầu thú.

Đại diện nhà nghỉ cho biết trong thời gian hai người thuê phòng không nghe cãi vã hay tiếng động bất thường, Linh có ra ngoài chừng một giờ rồi quay lại phòng. Hung thủ đang được cấp cứu dưới sự giám sát của công an.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Trường

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG