Từ vụ đánh nhau, phá vụ trộm tiền tỷ nhà Giám đốc Sở GTVT

Thiếu tướng Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Thiếu tướng Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Từ lời khai của một đối tượng gây rối trật tự công cộng, Công an tỉnh Bắc Kạn khám phá vụ trộm tài sản hơn 1 tỷ đồng xảy ra tại nhà Giám đốc Sở GTVT tỉnh này.

Ngày 30/5, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản hơn 1 tỷ đồng trên địa bàn để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo đó, 3 đối tượng bị tạm giữ gồm: Phan Thế Anh (ở xã Lục Bình, huyện Bạch Thông), La Văn Thắng (SN 1993, huyện Chợ Mới) và Đỗ Văn Ngọc (SN 1997, ở phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn).

Trước đó, ngày 10/5 bà Dương Thị Hạnh, ở phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn (vợ ông Lăng Văn Hòa – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn) trình báo: Ngày 7/5, gia đình bà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 40 000 USD, 5 cây vàng SJC, 1 lắc tay, 1 đôi nhẫn cưới và số tiền gần 100 triệu đồng. 

Cùng ngày, Công an thị xã Bắc Kạn bắt giữ đối tượng Lương Văn Đàm, SN 1986, trú tại Lộc Bình, huyện Bạch Thông do liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng. Đàm khai nguyên nhân bị đuổi đánh do ăn chia không đều trong một vụ trộm cắp.

Vụ việc được chuyển PC45 tỉnh Bắc Kạn thụ lý. Qua đấu tranh khai thác, Đàm khai có nghe Phan Thế Anh kể câu chuyện cùng La Văn Thắng và Đỗ Văn Ngọc tham gia vào một vụ trộm sáng 7/5 - chính là vụ trộm tại nhà Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn.

Ngay trong ngày 10/5, Phòng PC45 bắt giữ đối tượng La Văn Thắng. Kiểm tra nơi ở của Thắng, công an thu giữ 5 cây vàng SJC và 300 USD. Tiếp tục đấu tranh, Thắng khai nhận đang giữ 28.000 USD. Sau khi gây án, Phan Thế Anh, Đỗ Văn Ngọc bỏ trốn, bị Công an tỉnh Bắc Kạn ra lệnh truy nã.

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt được Thế Anh, Văn Ngọc; thu giữ thêm 9.700 USD tang vật.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, cho biết vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

MỚI - NÓNG