Tuyên án vụ vu khống Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
TP - Hôm qua (30/9), TAND TP Hà Nội mở lại tòa xét xử vụ án “vu khống” Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương - bà Nguyễn Thị Hoa. Tòa tuyên phạt Đào Anh Tuấn (SN 1986, ở quận Thanh Xuân) 9 tháng tù treo, các bị cáo còn lại từ 10-15 tháng tù cùng về hành vi vu khống.

Theo cáo trạng, Đào Anh Tuấn kết hôn với cháu gái ruột bà Hoa, sau đó ly hôn. Thời gian chung sống với vợ, Tuấn có vay tiền của bà Hoa.

Sau đó, Tuấn cùng mẹ đẻ là bà Hàn Thị Phước nảy sinh mâu thuẫn với bà Hoa. Bà Phước làm đơn tố cáo bà Hoa cho vay nặng lãi gửi tới các cơ quan có thẩm quyền. Lâu không thấy sự việc được giải quyết, bà Phước bàn với Bùi Quốc Phòng (SN 1977, chủ nhà hàng Trang Lùn ở huyện Từ Liêm) bịa ra chuyện bà Hoa đến nhà hàng đặt thịt nhím với số tiền hơn 11 triệu đồng rồi xù nợ.

Đơn tố bà Hoa quỵt tiền có đoạn: “Tôi là Bùi Quốc Phòng… Qua bạn bè, tôi quen bà Hoa, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Công Thương… Vào khoảng tháng 7/2012, bà Hoa yêu cầu tôi làm thịt nhím và một số món khác… Thế nhưng đã gần 1 năm nay, tôi tìm đến bà Hoa để lấy lại tiền mà không được. Số tiền hôm đó là 11, 6 triệu đồng…”.

Sau đó, lá đơn này đã được phát tán nhiều nơi, thậm chí được rải khắp cổng trụ sở Bộ Công Thương.

MỚI - NÓNG