Tuyên Quang: Uống rượu say, ném con vào gốc cây gây tử vong

Do mâu thuẫn với bố đẻ và em trai, Vi Văn Năng (SN 1978, trú tại địa chỉ trên) sau khi uống rượu say đã bế con đẻ của mình là cháu Vi Thị T (SN 2013) ném vào gốc cây khiến cháu tử vong tại chỗ.

Vào 22 giờ 30 ngày 10/3, tại xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang, do mâu thuẫn với bố đẻ và em trai, Vi Văn Năng (SN 1978, trú tại địa chỉ trên) sau khi uống rượu say đã bế con đẻ của mình là cháu Vi Thị T (SN 2013) ném vào gốc cây khiến cháu tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vi Văn Năng để điều tra làm rõ.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG