Uy hiếp bạn của "con bạc", bắt trả nợ thay tiền thua độ

Khang cùng đồng bọn tại cơ quan công an
Khang cùng đồng bọn tại cơ quan công an
Bị con bạc xù nợ hơn trăm triệu đồng thua cá độ, Khang cùng đồng bọn dùng vũ lực uy hiếp bạn của con bạc, ép phải trả nợ thay nếu không sẽ chém chết.

Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa bàn giao bốn đối tượng gồm Hứa Việt Khang (SN 1987), Nguyễn Hữu Bảo (SN 1990), Hòa La Thạch, tự “Úc” (SN 1989, cùng ngụ Q. Phú Nhuận) và Bùi Công Minh, tự “Minh Hugo” (SN 1993, ngụ Q.3) cho công an Q.1 để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, một người bạn của chị H. (ngụ Q.1) chơi cá độ đá banh trên mạng nợ Khang số tiền 120 triệu đồng rồi bỏ trốn. Bực tức vì bì xù tiền, Khang huy động đàn em đến quán ăn của gia đình chị H. nằm trên đường Bùi Viện, Q.1 buộc chị H. phải trả nợ thay bạn.

Sợ các đối tượng quấy rối ảnh hưởng đến công việc làm ăn, chị H. nhờ bạn trai của mình là anh D. (SN 1987, ngụ Q. Bình Thạnh) đứng ra thương lượng giúp.

Đầu tháng 4/2016, Khang cùng đàn em gọi điện thoại yêu cầu anh D. đến một quán cà phê trên đường Trần Nhật Duật (P.Tân Định, Q.1) để giải quyết chuyện nợ nần.

Tại đây, bọn chúng yêu cầu anh D. trả khoản nợ 120 triệu đồng của bạn chị H. thiếu trước đó nhưng anh D. không đồng ý. Khang cùng đồng bọn liền dọa đánh buộc anh D. phải viết giấy nợ Khang số tiền 50 triệu đồng bằng hình thức mua xe Vespa trả góp, mỗi tháng trả 10 triệu đồng và thu chứng minh nhân dân. Trước thái độ hung hăng của các đối tượng, anh D. đành phải ký giấy nợ.

Sau đó bọn chúng liên tục điện thoại đe dọa, yêu cầu anh D. trả tiền, nếu không sẽ chém chết khiến anh này rất hoang mang. Ngày 26/4, Khang yêu cầu anh Dũng đến một quán cà phê nằm trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1) trả trước 10 triệu đồng hàng tháng theo giấy nhận nợ. Nếu không thực hiện, hắn sẽ cho đàn em lấy mạng. Lo sợ trước hành vi của chúng, anh D. quyết định trình báo sự việc cho cơ quan công an nhờ ngăn chặn.

Chiều 26/4, Khang, Bảo, Thạch, Minh đi ô tô bảy chỗ đến điểm hẹn gặp anh D. nhận 10 triệu đồng thì bị các trinh sát Đội chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) Phòng CSHS ập đến bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 10 triệu đồng, một chiếc xe ô tô, 5 ĐTDĐ và 1 con dao.

Tại cơ quan công an, bọn chúng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết đều là những tay từng nhiều lần vào tù ra khám. Trong đó, Khang có một tiền án 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Minh cũng từng ở tù về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Riêng Bảo có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và từng phải đưa đi cơ sở giáo dục đến 2 lần.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG