Vác rìu bổ đầu chủ nhà vì không cho dùng ma túy

Hai bị cáo trong phiên xử ngày 6/7. Ảnh: BH
Hai bị cáo trong phiên xử ngày 6/7. Ảnh: BH
TPO - Sử dụng ma túy trong nhà một người bạn, khi bị phản đối, tên côn đồ gọi cho chiến hữu xách dao, rìu đến nhằm đầu chủ nhà hạ sát.
Ngày 6/7, TAND TP Hà Nội tuyên 16 năm tù đối với Vũ Hồng Quân (SN 1969, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ) về hành vi giết người. Nhẹ hơn 1 năm là mức án của đồng phạm Trương Đại Thắng (SN 1975, hàng xóm của Quân).

Trước đó, khoảng 16h ngày 24/7/2014, Quân mang ma túy đến nhà anh Hải (ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) để sử dụng. Không đồng ý, anh Hải sau đó đuổi Quân ra khỏi nhà. Bực tức, tên côn đồ liền gọi điện cho hàng xóm (Trương Đại Thắng), dặn mang theo “đồ” đến phục hận.

Ít phút sau, Thắng xách rìu cùng đao kiếm chạy tới. Ngay lập tức, hai gã hung hãn lao vào, nhằm đầu anh Hải hạ sát. Do né tránh, chống đỡ kịp thời, anh Hải bảo toàn được tính mạng, với 21% sức khỏe vĩnh viễn mất đi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.