Vào nhà cưỡng hiếp thiếu nữ rồi nằm ngủ đến sáng

Bị cáo Toàn tại phiên tòa
Bị cáo Toàn tại phiên tòa
Sáng 25/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Trọng Toàn (SN 1993, trú thôn 5, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Toàn bị TAND Đắk Lắk tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Đầu tháng 11/2013, anh ta đến làm thuê cho ông Trần Xuân Lao (thôn 1, xã Đliê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) nên quen biết với gia đình bà Trần Thị Hồng (em gái ông Lao).

Khoảng 21h30 ngày 30/11/2013, Toàn sang nhà bà Hồng chơi. Lúc này ở nhà chỉ có 2 con của bà này là cháu Nguyễn Ninh Hương (SN 1999) và Nguyễn Ninh Tính (SN 2002) đang xem phim.

Toàn ngồi chơi với Hương ở ghế, còn Tính nằm trên giường ở phòng khách. Anh ta hỏi Hương thì biết bà Hồng vắng nhà. 10 phút sau, cháu Hương vào phòng ngủ.

Toàn ngồi xem tivi đến khoảng 23h thì vào buồng lên giường ôm hôn Hương. Bị ôm bất ngờ, thiếu nữ vùng vẫy đẩy "yêu râu xanh" ra. Lập tức Toàn nằm đè lên người, cởi quần áo nạn nhân ra rồi thực hiện hành vi thú tính.

Sau khi thực hiện trò đồi bại xong, Toàn bảo cháu Hương pha mì tôm để ăn rồi lên giường ngủ đến sáng dậy đi làm. Dù bị Toàn hiếp dâm, nhưng vì sợ nên nạn nhân không báo cho ai biết.

Đến 17/12/2013, bà Hồng phát hiện sự việc trên nên đã trình báo lên công an huyện Ea H’leo.

HĐXX đã tuyên phạt Toàn 13 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và bồi thường cho gia đình bị hại 15 triệu đồng.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Khải Hoàng

Theo Zing
MỚI - NÓNG