Vây bắt kẻ đóng giả phụ nữ đi cướp giật

Tang vật bị cơ quan điều tra thu giữ.
Tang vật bị cơ quan điều tra thu giữ.
TPO - Để tránh bị phát hiện, Toàn mặc quần hoa, áo ngực, bịt kín mặt như nữ giới rồi chạy xe máy đi tìm 'con mồi' để cướp giật. Khi Toàn vừa thực hiện một phi vụ thì bị quần chúng vây bắt.

Khoảng 8 giờ ngày 3/10, chị Đậu Thị Nguyên (SN 1972, trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về thăm mẹ tại xóm 8, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Lúc đang đi bộ trên địa bàn xóm 7, xã Diễn Thành thì bất ngờ bị một người mặc quần áo phụ nữ chạy xe máy áp sát, giật túi xách và bỏ chạy. Do quá hoảng hốt, cầm tay lái không vững nên tên cướp này đã bị ngã. Ngay sau đó, chị Nguyên hoảng hốt kêu “cướp, cướp” thì đối tượng vứt lại xe máy rồi bỏ chạy. Thấy vậy, nhiều người dân xung quanh chạy ra vây bắt được đối tượng.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Wave màu xanh biển kiểm soát 37K 5640, 1 túi xách của chị Nguyên bên trong có 2.962.000 đồng, 1 điện thoại Samsung và 1 ví của đối tượng bên trong có 2.970.000 đồng cùng 1 bộ đồ phụ nữ (1 áo ngực, 1 quần hoa, 1 kính đen, 1 khăn trùm mặt).

Vây bắt kẻ đóng giả phụ nữ đi cướp giật ảnh 1

Tang vật bị cơ quan điều tra thu giữ.

Trước các chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã nhận tội của mình. Đối tượng khai nhận tên là Phan Văn Toàn (SN 1984, quê ở Thạch Phú, Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và lấy vợ ở xóm Vạn Tài, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng và thu giữ 2 ví da phụ nữ, 1 biển số xe máy.

Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, mục đích đối tượng mặc đồ phụ nữ nhằm làm người có tài sản mất cảnh giác. Khi nạn nhân báo lên cơ quan điều tra thì khó khăn cho công tác điều tra vì khi đó công an sẽ tiến hành sàng lọc các đối tượng nữ và loại các đối tượng nam dẫn tới công tác điều tra lệc hướng.

Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG