Vây bắt nhóm đối tượng dùng súng bắn trả công an

TPO - Khoảng 17 giờ 30 chiều nay, sau nhiều giờ bao vây truy bắt, lực lượng công an tỉnh Bình Thuận đã khống chế được nhóm đối tượng dùng súng chống trả lực lượng công an.
Vây bắt nhóm đối tượng dùng súng bắn trả công an ảnh 1

Hàng trăm cảnh sát tỉnh Bình Thuận được huy động vây ráp bắt những nghi can cố thủ trong nhà dân. Ảnh: VnExpress

Chiều nay, 18/9, lực lượng CSGT Trạm tuần tra kiểm soát giao thông  số 16 công an tỉnh Bình Thuận nhận được tin báo một nhóm nghi phạm vừa nổ súng tại huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) để giải quyết mâu thuẫn, đang di chuyển bằng chiếc Innova 7 chỗ trên quốc lộ 1 theo hướng Bình Thuận – TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng cảnh sát đã lập chốt, lên kế hoạch chặn bắt tại thôn 3, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân. Đến 15 giờ 30 , khi lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra xe ô tô hiệu Innova BKS 61A-06527, bất ngờ 5 đối tượng trên xe ô tô này bung cửa bỏ chạy và nhanh chóng bị bắt.

Tiếp đó, cảnh sát cũng dừng kiểm tra một xe khách khác, ngay lập tức 2 đối tượng đi trên xe khách (di chuyển sang từ xe Innova trước đó) nhảy khỏi xe chạy trốn vào nhà dân và dùng súng bắn chống trả công an.

Trước sự manh động của nghi phạm, công an tỉnh Bình Thuận đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ công an bao vây gọi hàng.

Đến 17 giờ 30, sau khi đối tượng bị bao vây bắn trả nhiều loạt đạn về phía công an, lực lượng công an đã sử dụng hơi ngạt khống chế bắt 2 đối tượng, thu được 3 khẩu súng. Một người dân đã bị thương do 2 đối tượng này bắn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.