“Vẽ” dự án trồng rừng, lừa dân đóng tiền tỷ

TP - Ngày 1/8, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn dụ dỗ người dân đóng tiền để được hưởng hỗ trợ từ dự án trồng rừng chống biến đổi khí hậu do các đối tượng “vẽ” ra. 

Khoảng cuối năm 2011, các bị can Nguyễn Mậu Tú (SN 1954, trú tại Hà Nội); Nguyễn Thị Ngọc Thịnh (SN 1956, trú tại Nghệ An) và Nguyễn Thị Thủy Bình (SN 1968, trú tại Vĩnh Phúc) cùng nhau bàn bạc, tung tin thất thiệt về một dự án trồng rừng chống biến đổi khí hậu toàn cầu do nước ngoài tài trợ cho Việt Nam với tổng trị giá khoảng 7 - 8 tỷ USD. 


Những người có nhu cầu chỉ cần làm hồ sơ đăng ký để mua đất rừng từ các đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ từ 25-30 triệu đồng/ha. Sau khi thu tiền của nhiều bị hại, các đối tượng dùng một phần để mua đất rừng đã được cấp sổ đỏ để làm tin, còn lại chia nhau tiêu xài cá nhân. 

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 4,2 tỷ đồng của 9 cá nhân.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.