Vệ sĩ thất nghiệp nổi máu đạo chích

Lê Văn Hiệp tại cơ quan điều tra
Lê Văn Hiệp tại cơ quan điều tra
TPO - Chiều 21/8, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố, bắt giam Lê Văn Hiệp (21 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Hiệp vốn là vệ sĩ của Công ty Bảo vệ Sơn Long (thành phố Đà Lạt), vừa xin nghỉ việc được 3 ngày. 

Sáng 21/8, đối tượng đã đột nhập nhà trọ của chị NTNT ở 32 Vạn Kiếp, Phường 8, thành phố Đà Lạt lấy trộm 2 máy tính xách tay, 1 máy chụp ảnh Canon, 3 điện thoại di động và 5,8 triệu đồng. 

Hiệp đã bán 1 máy tính được 1,6 triệu đồng, các loại máy móc còn lại cất giấu tại nhà trọ của bạn gái.

Trưa cùng ngày, Hiệp bị Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Đà Lạt bắt giữ cùng các tang vật. 

Bước đầu, đối tượng khai làm vệ sĩ cho Công ty Bảo vệ Sơn Long được hơn 2 tuần và mới xin nghỉ việc 3 ngày nay. Vì túng thiếu, không có tiền trả nợ nên hóa liều đi ăn trộm.

MỚI - NÓNG