Vi phạm giao thông, chém cảnh sát để tẩu thoát

Vừa thi hành án xong 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, Lý tiếp tục cầm dao chém cảnh sát phải nhập viện sau khi bị yêu cầu dừng xe do vi phạm giao thông.

Ngày 22/12, tin từ Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố Trần Văn Lý (46 tuổi) ngụ thị trấn Liên Hương (Tuy Phong) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào chiều 17/12, tổ tuần tra của Đội CSGT Công an huyện Tuy Phong phát hiện Lý chạy tốc độ nhanh trên đường Thống Nhất (Liên Hương) nên đã yêu cầu dừng xe.

Trong lúc Trung úy Nguyễn Văn Tài đang lập biên bản thì Lý bất ngờ cầm một con dao phay, dùng để chọc tiết heo lao vào chém tới tấp khiến Trung úy Tài bị hai vết chém ở bàn tay và lưng.

Sau khi gây án, Lý định bỏ chạy nhưng đã bị tổ tuần tra và nhân dân quanh khu vực bao vây bắt giữ.

Lý có tiền án 14 năm tù tội Hiếp dâm trẻ em và mới vừa ra tù. Riêng Trung úy Nguyễn Văn Tài hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận.

Theo Phương Nam

Theo Báo Pháp Luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.