Vi phạm giao thông, chém CSGT, quậy phá trụ sở công an

Đối tượng Bùi Ngọc Hậu bị bắt giữ
Đối tượng Bùi Ngọc Hậu bị bắt giữ
Khi bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm luật giao thông, nam thanh niên chửi thề rồi chạy vào quán nước gần đó lấy ra 1 con dao (loại dao chặt nước đá) ra chém lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Chiều 31/12/2015, Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã tạm giữ đối tượng Bùi Ngọc Hậu (SN 1991, ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, tổ tuần tra phối hợp giữa CSGT Công an tỉnh và Công an huyện Mỏ Cày Nam đang tuần tra trên Quốc lộ 57 thuộc địa bàn ấp Bình Đông, xã Cẩm Sơn thì phát hiện Bùi Ngọc Hậu điều khiển xe mô tô 71B1-97170 chạy lạng lách vi phạm luật giao thông nên ra tín hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra, Hậu không xuất trình được giấy tờ xe nên bị CSGT lập biên bản vi phạm. Lúc này, Hậu liên tiếp văng tục chửi lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, Hậu còn lấy trong cốp xe 1 chiếc kéo nhọn để đâm cảnh sát giao thông nhưng bị khống chế thu giữ chiếc kéo kịp thời. Tiếp đến, Hậu xông vào quán cà phê gần đó lấy con dao (loại dao chặt nước đá) đến chém CSGT làm một cảnh sát bị xay sát ở cánh tay. Tên Hậu bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế đưa về công an xã Cẩm Sơn làm việc.

Tại trụ sở công an xã, Hậu tiếp tục quậy phá làm vỡ kiếng bàn làm việc và kiếng cửa hội trường UBND xã Cẩm Sơn. Không những thế, Hậu còn lấy mảnh kính thủy tinh nhọn đưa vào cổ mình rồi yêu cầu lực lượng Công an đưa đến bệnh viện để khám tỷ lệ thương tích trên người làm mất ANTT tại địa phương. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ quậy phá, Hậu bị khống chế và đưa về Công an huyện Mỏ Cày Nam.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG