VN Pharma nói Chủ tịch HĐQT chỉ bị 'triệu tập'

Lực lượng chức năng khám xét trụ sở Công ty VN Pharma vào tối ngày 19/9.
Lực lượng chức năng khám xét trụ sở Công ty VN Pharma vào tối ngày 19/9.
TPO - Công ty Cổ phần VNPhrama cho rằng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty này bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an triệu tập ra Hà Nội làm việc vì liên quan đến một sản phẩm thuốc của công ty.

Chiều nay (20/9), đại diện Công ty Cổ phần VNPhrama đã phát đi thông báo cho rằng, ông Nguyễn Minh Hùng- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VNPhram đang bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an triệu tập ra Hà Nội làm việc vì liên quan đến một sản phẩm thuốc của công ty.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Ngô Anh Quốc- Phó Tổng giám đốc VNPharma xác nhận ông Nguyễn Minh Hùng đang bị cơ quan công an triệu tập ra làm việc tại Hà Nội về một sản phẩm thuốc của Công ty CP VNPharma và ông Nguyễn Minh Hùng cũng đang tích cực hợp tác để giải quyết rõ sự việc. “Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể về vấn đề này khi có kết luận từ cơ quan điều tra”- ông Quốc nói.

VN Pharma nói Chủ tịch HĐQT chỉ bị 'triệu tập' ảnh 1

Ông Nguyễn Minh Hùng trong một lần đại hội cổ đông.

Theo thông tin từ đại diện của VNPharma ngày 19/9, cơ quan an ninh điều tra Bộ công an đã tiến hành khám xét các phòng làm việc tại trụ sở công ty và công ty cổ phần VNPharma đã chấp hành nghiêm túc với tinh thần hợp tác, hỗ trợ công tác điều tra.

Vào tối qua, tờ Thanh Niên, dẫn nguồn tin riêng cho biết, Cơ quan an ninh điều tra-Bộ Công an tiến hành bắt khẩn cấp ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VN Pharma. "Ông Hùng được di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra", tờ Thanh Niên cho biết.

Ông Nguyễn Minh Hùng, năm nay 37 tuổi quê ở Đồng Tháp. Năm 2011, ông thành lập Công ty VNPharma chuyên hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, sinh hóa phẩm y tế, dịch vụ kho bãi, hậu cần ngành dược và lĩnh vực phòng khám, thiết bị y tế….

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, VNPharma là công ty cổ phần mới ra đời nhưng trong đầu năm 2014 công ty này đã trúng thầu vào các bệnh viện 46 mặt hàng trị giá hơn 260 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG