Vợ nhà báo Hoàng Hùng thú nhận giết chồng

Bà Liễu lo bữa ăn cho con trước khi đi đầu thú. Ảnh: Trần Châu
Bà Liễu lo bữa ăn cho con trước khi đi đầu thú. Ảnh: Trần Châu
TP - 22 giờ 30 tối qua (20-2), bà Trần Thị Thúy Liễu đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An tự thú nhận là hung thủ gây ra cái chết cho chồng bà là nhà báo Hoàng Hùng vào đêm 19-01-2011.

>> Chuẩn bị bắt hung thủ đốt nhà báo Hoàng Hùng
>> Vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng có 'chìm xuồng'?
>> Người lạ lục máy tính của nhà báo Hoàng Hùng

Bà Liễu lo bữa ăn cho con trước khi đi đầu thú. Ảnh: Trần Châu
Bà Liễu (ngồi, bên phải) và người thân trong gia đình
trước khi đi đầu thú. Ảnh: Trần Châu.

Được biết, lúc 17 giờ chiều cùng ngày, bà Liễu trở về từ Cơ quan CSĐT với tâm trạng hoảng loạn nằm vùi, không ăn uống.

Bà gọi hai con gái đến, ôm chúng và khóc: “Chắc mẹ chết quá!”. Hai người chị của bà Liễu đã an ủi, động viên bà có lỡ tay gây ra cái chết của chồng thì nên tự thú để được pháp luật khoan hồng, để còn sớm về với con.

Sau gần một giờ nằm khóc vật vã, bà Liễu đã nhờ người thân chở đến cơ quan công an tự thú về hành vi giết chồng có sự chứng kiến của bà Trần Thị Thúy Loan là chị ruột bà Liễu.

Trân Châu

Một số diễn biến liên quan vụ nhà báo Hoàng Hùng bị đốt:

Vụ việc Nhà báo Lê Hoàng Hùng bị đốt xảy ra vào khoảng 1 giờ 51 phút ngày 19-1, khi đang ngủ trong phòng ngủ tầng 2, nhà riêng, khu đô thị Đại Dương, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

Hiện trường nơi nhà báo Hoàng Hùng bị thiêu
Hiện trường nơi nhà báo Hoàng Hùng bị thiêu.

“Khoảng nửa đêm, tôi và hai con gái ngủ dưới tầng trệt, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chồng khi anh lao vào phòng, toàn thân bốc cháy, như ngọn đuốc. Tôi liền lấy nước xối lên người, quần áo của anh để dập lửa…”, theo lời bà Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng).

Nhà báo Hùng sau đó đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Các bác sĩ cho biết nhà báo Hoàng Hùng bị bỏng 49-50%. Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ án.

Một số nguồn tin cho biết nhà báo Hoàng Hùng từng có bài viết phanh phui tệ nạn các đại gia và người dân vùng biên sang casino (cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp - Mộc Hóa, Long An) đánh bạc hằng ngày, và một số vụ việc tiêu cực khác xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An.

Ngày 29-1, sau 10 ngày điều trị, dù các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa nhưng do bỏng quá nặng, sốc nhiễm trùng và các phần mô bị hoại tử rất nặng, nhà báo Lê Hoàng Hùng đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã nhiều lần triệu tập bà Trần Thị Thúy Liễu và một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra và truy bắt hung thủ. Cơ quan điều tra đã tập trung làm rõ việc bà Liễu đã nhiều lần thuê xe du lịch của một doanh nghiệp ở Long An đưa sang casino ở Campuchia để đánh bạc.

Theo trình bày của một tài xế với cơ quan điều tra, chỉ trong tháng 12-2010, bà Liễu đã 22 lần thuê xe sang casino ở Campuchia. Số tiền mà bà Liễu đã thua bạc được xác định lên đến 1,5 tỉ đồng. Sau khi thua bạc, bà Liễu đề nghị bán nhà để trả nợ nhưng anh Hùng không đồng ý.

Ngày 15-2, Cục CSĐT tội phạm về trật tự XH – Bộ Công an (C45) đã cử một tổ điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đến hỗ trợ tỉnh Long An phá vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại.

Ngày 18/2, Ông Đặng Văn Lớp, Giám đốc Sở Công thương Long An đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Tâm – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 để làm rõ thông tin liên quan đến vụ bà Trần Thúy Liễu - vợ nhà báo Hoàng Hùng- về hành vi đánh bạc ở Campuchia.

Cũng theo ông Đặng Văn Lớp, Sở Công Thương cũng đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm 4 cán bộ thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh về hành vi sang Campuchia đánh bạc.

Theo đó, các ông Nguyễn Văn Hữu - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cơ động; ông Đặng Trường Chinh - Đội phó Đội Quản lý thị trường số 6; ông Nguyễn Vinh Sang - kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 2, phải làm bản tường trình về quá trình sang Campuchia đánh bạc mà gần đây báo chí đưa tin.

22 giờ đêm ngày 20-2, bà Trần Thúy Liễu đến tự thú nhận mình là chủ mưu gây ra cái chết cho nhà báo Hoàng Hùng.

P.A (Tổng hợp)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.