Vụ 2 lãnh đạo Yên Bái bị bắn: Phút manh động Chi cục trưởng Kiểm lâm?

Ông Đặng Trần Chiêu, giám đốc công an tỉnh Yên Bái trả lời báo chí ngày 18/8. Ảnh: Xuân Ân
Ông Đặng Trần Chiêu, giám đốc công an tỉnh Yên Bái trả lời báo chí ngày 18/8. Ảnh: Xuân Ân
TP - “Tôi cho rằng, đây chỉ là một phút mất bình tĩnh, cực đoan của ông Minh. Công tác nhân sự chúng tôi đã làm đúng quy trình, đồng chí Minh được tín nhiệm cao giữ chức Chi cục trưởng Kiểm lâm”.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết như trên về ông Đỗ Cường Minh, người dùng súng bắn chết Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh sáng 18/8.

Buổi sáng kinh hoàng

Khoảng 7h30 sáng 18/8, ông Phạm Duy Cường (SN 1958), Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn (SN 1964), Chủ tịch HĐND tỉnh đã bị ông Đỗ Cường Minh (SN 1963) Chi cục trưởng Kiểm lâm Yên Bái dùng súng bắn ngay tại trụ sở. Ngay sau đó, các cán bộ tỉnh ủy đã thông báo, phối hợp cùng các bác sĩ cấp cứu cả 3 người. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cấp báo và được bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức điều động y bác sỹ lên cứu chữa. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, cả 3 cán bộ trên đã tử vong.

Đầu giờ chiều 18/8, tỉnh Yên Bái họp báo dưới sự chủ trì của bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Giám đốc Công an tỉnh Đặng Trần Chiêu. Các nhà báo đặt nhiều câu hỏi như công tác tổ chức cán bộ, khám nghiệm hiện trường, nhân thân đối tượng, diễn biến vụ việc, và đặc biệt là nguyên nhân, động cơ gây án…

Trả lời báo chí, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo lịch, sáng 18/8 có một cuộc họp của HĐND tỉnh vào lúc 8h nên các lãnh đạo phải có mặt sớm. Hiện trường cho thấy, nghi can đã bắn ở phòng mỗi nạn nhân 4 phát đạn. Trước đó, ông Minh mang theo súng, đăng ký tại Văn phòng Tỉnh ủy lên gặp Bí thư. Sau khi vào phòng, ông Minh bắn ông Cường 4 phát rồi di chuyển sang phòng ông Tuấn, cách đó 150m, bắn ông Tuấn rồi tự sát. Ông Tuấn trúng 3 phát đạn.

Vụ 2 lãnh đạo Yên Bái bị bắn: Phút manh động Chi cục trưởng Kiểm lâm? ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo. Ảnh: Xuân Ân

Về khẩu súng ông Minh dùng gây án, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết, khẩu K59 trên được Bộ NN& PTNT đề nghị cấp cho ông Minh, cơ quan công an đã cấp giấy phép sử dụng súng mang tên Đỗ Cường Minh, giấy phép còn thời hạn.

Chưa rõ động cơ phạm tội

“Do Minh đã quá quen biết nên anh em không kiểm tra, không phát hiện được đối tượng mang súng. Hiện cơ quan công an vẫn chưa xác định nguyên nhân vụ việc cũng như động cơ phạm tội. Công an tỉnh Yên Bái đang phối hợp với Bộ Công an khám xét nơi ở, nơi làm việc của Minh nhưng chưa thu được thư tuyệt mệnh hoặc lời trăng trối của đối tượng. Do nghi phạm đã chết, nên xác định không còn đồng phạm khác, cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án và bị can” – Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu nói.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau vụ việc, Tỉnh đã hủy cuộc họp HĐND; đồng thời ổn định tình hình, tránh gây hoang mang dư luận. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và phân công đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phụ trách chung và chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ. Phân công đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phụ trách hoạt động của HĐND.

Vụ 2 lãnh đạo Yên Bái bị bắn: Phút manh động Chi cục trưởng Kiểm lâm? ảnh 2

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Xuân Ân

Nhận xét về nghi phạm Đỗ Cường Minh, bà Trà nói: ông Minh là người hiền lành, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, thậm chí hoàn thành tốt công việc. Trong cuộc sống gia đình, đồng nghiệp, ông Minh cũng hoàn toàn bình thường.

“Tôi cho rằng đây chỉ là một  phút mất bình tĩnh, cực đoan của ông Minh. Công tác nhân sự chúng tôi đã làm đúng quy trình, đồng chí Minh được tín nhiệm cao giữ chức Chi cục trưởng” - bà Trà nói thêm, đồng thời bác bỏ thông tin nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ vấn đề nhân sự, tổ chức.

Về cuộc họp dự định tổ chức sáng 18/8 của HĐND tỉnh, bà Trà cho biết, không hề có nội dung nào liên quan công việc của ông Minh. Đỗ Cường Minh là con rể của một cựu lãnh đạo tỉnh Yên Bái, vợ ông Minh cũng đang là Ủy viên Tỉnh ủy, chủ tịch một tổ chức hội.

22h tối 18/8, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người tại Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái.

Thủ tướng chỉ đạo Yên Bái ổn định tình hình

Ngay trong sáng qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại Yên Bái, chỉ đạo cấp cứu các nạn nhân, động viên, thăm hỏi gia đình họ. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng điều động một máy bay trực thăng sẵn sàng đưa nạn nhân về Hà Nội cấp cứu, song cả 3 người đều tử vong vào chiều cùng ngày.

Sau khi trực tiếp nói chuyện, chỉ đạo đội ngũ y bác sĩ tại Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp với các cơ quan tỉnh Yên Bái, nhấn mạnh đây là mất mát to lớn và là sự cố có tính đặc biệt nghiêm trọng từ trước đến nay trên địa bàn Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung. Thủ tướng giao Bộ Công an triển khai lực lượng phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương điều tra, kết luận vụ án, báo cáo cơ quan chức năng và công bố để người dân được biết; yêu cầu công an và quân đội tại Yên Bái tăng cường các phương án nghiệp vụ; tuyệt đối không để xảy ra các tình huống xấu, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

* Ông Phạm Duy Cường (SN 1958) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tháng 2/2015. Ông Cường từng công tác thời gian dài tại Nhà máy xi măng Phú Thịnh, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Nhà máy xi măng Yên Bái), Bí thư huyện Yên Bình, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

* Ông Ngô Ngọc Tuấn (SN 1964) là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND vào ngày 30/6. Ông Tuấn từng giữ các chức: Phó giám đốc Sở NN-PTNT; Bí thư Huyện ủy Văn Chấn; Phó GĐ Sở KH-CN; Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu; Chánh văn phòng Tỉnh ủy...

* Nghi phạm Đỗ Cường Minh (SN 1963), từng giữ chức Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng vào tháng 4/2014.

MỚI - NÓNG