Vụ 4 người tử vong ở Thanh Hóa: Lá thư tuyệt mệnh viết gì?

Cửa hàng điện máy Hà Nhung - nơi xảy ra sự việc kinh hoàng. Ảnh: Vnexpress
Cửa hàng điện máy Hà Nhung - nơi xảy ra sự việc kinh hoàng. Ảnh: Vnexpress
TPO - Trước khi đầu độc vợ con rồi tự sát, người chồng là ông Ngô Lê Hà đã để lại thư tuyệt mệnh. Trong lá thư này nêu nguyên nhân dẫn tới thảm kịch của gia đình ông.

Sáng 3/11, tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết quả điều tra ban đầu vụ 4 người chết xảy ra tại số nhà 218 đường Trần Phú, TP. Thanh Hóa.

Theo đó, ngày 1/11/2015, gia đình và người thân của ông Ngô Lê Hà (chủ cửa hàng điện máy Hà Nhung, ở địa chỉ 218, Trần Phú, TP.Thanh Hóa) không thấy mở cửa bán hàng như thường lệ. Nhiều người liên hệ qua điện thoại của ông Hà cũng không được.

Đến 21h30h cùng ngày, người thân và hàng xóm phá cửa tầng 2 vào nhà thì phát hiện ông Hà đã chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1, vợ ông Hà là Trần Thị Nhung (SN 1973) và 2 con trai là Ngô Duy Tân (SN 1992) Ngô Quang Ninh (SN 2003) chết ở tầng 2, tầng 3 và gác lửng.

Tại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ được nhiều vỏ thuốc tân dược, thư tuyệt mệnh, file ghi âm tuyệt mệnh và nhiều giấy tờ thể hiện việc vay nợ của ông Hà trong hoạt động kinh doanh.

Trong thư tuyệt mệnh, ông Ngô Lê Hà có nêu nguyên nhân khiến ông rơi vào cảnh nợ nần, dẫn đến hành động đầu độc vợ, con và tự treo cổ mình.

Cụ thể, trong thư, ông Hà ghi lại sự ân hận của bản thân vì thiếu tỉnh táo trong làm ăn, tin lầm người dẫn đến nợ nần hàng chục tỷ đồng. Trong thư, ông Hà viết rằng ông đã vay nợ rất nhiều tiền để đưa cho một nhân vật nhằm "chạy" các dự án xây dựng. Nhưng ông Hà chờ mãi mà dự án người ấy hứa hẹn chẳng thấy, còn nợ nần của ông Hà cứ một ngày phình to.

“Nếu đời tôi không gặp thằng... thì cuộc đời tôi đã không gặp phải những chuyện xảy ra như ngày hôm nay...”, ông Hà viết trong thư tuyệt mệnh.

Cũng theo ghi chép của ông Hà, số tiền ông mắc nợ là 27 tỷ 600 triệu đồng. Ông Hà dặn người thân của mình khởi kiện nhân vật nêu trong thư tuyệt mệnh, đồng thời, đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, ngăn chặn hành vi lừa đảo của nhân vật này; đề nghị cơ quan báo chí, truyền hình viết bài phanh phui hành vi lừa đảo của người này.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.