Vụ giang hồ nã súng vào cảnh sát: Triệu tập một giám đốc

Các nghi phạm bị thương đang được chăm sóc y tế. Ảnh: Mai Thanh Hải
Các nghi phạm bị thương đang được chăm sóc y tế. Ảnh: Mai Thanh Hải
Liên quan đến vụ nổ súng vào công an khiến người dân bị thương, công an đã triệu tập một giám đốc doanh nghiệp vì nghi tham gia nhóm đá gà dẫn đến mâu thuẫn.

Ngày 22/9, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Bình Thuận đã triệu tập ông T ở Hàm Tân, giám đốc một doanh nghiệp, vì nghi tham gia nhóm đá gà dẫn đến mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Quang Toàn.

Hiện công an chưa có quyết định khởi tố bị can nhưng trước mắt, công an sẽ khởi tố Toàn và đồng phạm về tội Đánh bạc để tiếp tục củng cố chứng cứ, khởi tố bổ sung các tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Chống người thi hành công vụ… Riêng nhóm thanh niên địa phương, trong đó có giám đốc một doanh nghiệp nói trên cơ quan điều tra đang triệu tập làm rõ.

Liên quan đến bà Đỗ Thị Hiền, người bị trúng đạn ở cánh tay phải trong cuộc đấu súng đã được Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để xử lý đầu đạn còn nằm trong cánh tay. Bà Hiền bị suy thận mạn tính, sức khỏe yếu nên Bệnh viện Bình Thuận phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy xử lý vết thương.

Trước đó, sau khi thua độ đá gà, Toàn cùng bảy thanh niên nổ súng để chạy độ. Bị truy đuổi, Toàn chạy vào nhà dân ven đường cố thủ, nổ súng vào công an…

Theo Phương Nam

Theo Báo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG