Vụ phá rừng pơ mu ở biên giới Quảng Nam: 14 đối tượng đã ra đầu thú

TPO - Đến thời điểm hiện tại, đã có 14 đối tượng liên quan vụ phá rừng ra đầu thú, còn 1 đối tượng vẫn chưa lộ diện.

Ngày 30/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có thêm 5 đối tượng phá rừng Pơ mu đã ra đầu thú. Hiện chỉ còn 1 đối tượng vẫn đang lẩn trốn.

5 đối tượng vừa ra đầu thú gồm Hoàng Văn Sử (SN 1981), Nguyễn Văn Thu (SN 1990), Nguyễn Văn Ngự (SN 1980); Nguyễn Văn Phường (SN 1984), Nguyễn Văn Tiến (SN 1982) cùng trú xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

Như Tiền phong đã thông tin, qua tố giác của quần chúng nhân dân về một số đối tượng khai thác trái phép gỗ pơ mu tại Tiểu khu 351 (xã LaDêê, huyện Nam Giang, Quảng Nam) công an huyện Nam Giang phối hợp với Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung thuộc Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam kiểm tra tại khu vực biên giới Việt – Lào gần trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Nam Giang phát hiện thu giữ 297 phách gỗ (khối lượng 31,043m3). 

Ngày 14/7 Hạt kiểm lâm Nam Sông Bung quyết định khởi tố vụ án, chuyển tòan bộ hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang. Mở rộng điều tra, thu giữ thêm 611 phách.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 60 cây pơ mu bị chặt hạ với khối lượng 115, 412m3 gỗ nhóm IIA bị chặt phá lấy gỗ tại tiểu khu 351, 41 gốc thuộc tiểu khu 351 còn lại 19 gốc thuộc Lào.

Theo Đại tá Nguyễn Viết Lợi – GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cơ quan chức năng vẫn đang dốc toàn lực hoàn thành chuyên án trong thời gian sớm nhất, đồng thời làm rõ việc có hay không tiếp tay của cơ quan chức năng địa bàn.

MỚI - NÓNG