Vụ phá rừng Pơ mu ở biên giới Quảng Nam: Truy bắt 11 đối tượng

Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh H. Văn
Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh H. Văn
TP - Chiều 25/8, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố kết quả ban đầu điều tra vụ phá rừng Pơ mu ở biên giới Quảng Nam. Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm hiện tại đã khởi tố 9 bị can, bắt khẩn cấp 5 đối tượng khai thác và vận chuyển, các đối tượng khác hiện đang lẩn trốn. Hiện tại, chưa có chứng cứ việc bao che, dung túng của các cơ quan chức năng quản lý nhà nước và quản lý địa bàn.

Buổi họp báo do Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra chủ trì.

11 đối tượng còn lẩn trốn

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, qua tố giác của nhân dân về một số đối tượng khai thác trái phép gỗ pơ mu tại Tiểu khu 351, xã LaDêê, huyện Nam Giang, Quảng Nam, công an huyện Nam Giang phối hợp với Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam kiểm tra tại khu vực biên giới Việt- Lào. 

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 297 phách gỗ (khối lượng 31,043m3). Ngày 14/7, Hạt kiểm lâm Nam Sông Bung quyết định, chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang để khởi tố vụ án. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra thu giữ thêm 611 phách gỗ. Ngày 25/7, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam rút hồ sơ vụ án về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 28/7, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC 46) Công an tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định 60 cây pơ mu bị chặt hạ với khối lượng 115,4m3 gỗ nhóm IIA. Trong đó, 41 gốc bị chặt phá lấy gỗ tại tiểu khu 351, thuộc rừng phòng hộ (khối lượng 75,602 m3) còn lại 19 gốc thuộc Lào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ củng cố hồ sơ, ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng có liên quan. Cụ thể, ngày 26/7 bắt Nguyễn Văn Thắng (1978, trú thôn 1, Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình). Đối tượng này được xác định là nhóm trưởng trực tiếp chặt hạ gỗ tại xã La Dêê. Ngày 28/7, bắt Nguyễn Văn Sanh  (1982, trú xã Sơn Tịnh, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), nhóm trưởng trực tiếp vận chuyển gỗ. 

Ngày 2/8, bắt Lê Trọng Dương (1968, trú thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình), nhóm phó trực tiếp chặt hạ gỗ. Đối tượng này bỏ trốn từ Quảng Bình vào Đồng Nai. Ngày 4/8, Công an bắt Nguyễn Văn Quang (1982, trú thôn Dương Trung, xã Trà Dương, Bắc Trà My, Quảng Nam) tại bến phà An Phú Đông, quận 12, TPHCM. Quang là người tổ chức thuê nhóm đối tượng khai thác và vận chuyển gỗ.

Ngày 19/8, cơ quan điều tra bắt Tiêu Hồng Tư (1967, trú khu tập thể bao bì xuất khẩu phường Hòa Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) tại sân bay Đà Nẵng. Đây là đối tượng cung cấp tiền để khai thác vận chuyển gỗ.

Hiện, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố 9 bị can (trong đó, 4 đối tượng ra đầu thú được tại ngoại và cấm di chuyển khỏi nơi cư trú). Riêng nhóm vận chuyển công an đã bắt 1 đối tượng còn 11 đối tượng đang bỏ trốn.

Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ

Tại cuộc họp báo, nhiều câu hỏi của phóng viên được cơ quan chức năng hứa sẽ trả lời khi có đầy đủ chứng cứ, như có sự bao che của cơ quan quản lý Nhà nước, quản lý địa bàn hay không? Các cán bộ (hải quan, biên phòng bị đình chỉ trước đó có liên quan đến vụ phá rừng không?... Về số gỗ được phát hiện ở trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang và tập kết gần Trạm Cửa khẩu biên phòng  cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định để xác định. Hiện, cũng chưa có chứng cứ để khẳng định có hay không sự bao che, dung túng của cơ quan quản lý nhà nước, quản lý địa bàn trong vụ việc. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.