Vụ Thanh tra nhảy lầu tự tử: Bắt 2 đối tượng chuyển tiền hối lộ

Trạm cân số 56, đặt tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long (Đắk Nông) nơi liên tiếp phát hiện TTGT tiêu cực. Ảnh Vietnamnet
Trạm cân số 56, đặt tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long (Đắk Nông) nơi liên tiếp phát hiện TTGT tiêu cực. Ảnh Vietnamnet
TPO - Liên quan đến đường dây TTGT nhận tiền hối lộ tại Trạm cân lưu động số 56, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Trọng Toàn, 50 tuổi, trú Q.3, TP.HCM, chủ một hãng doanh nghiệp vận tải lớn và ông Nguyễn Xuân Trung, 45 tuổi, trú TP. Buôn Ma Thuột, quản lý cây xăng 68 tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil để điều tra về hành vi "đưa hối lộ".

Theo điều tra ban đầu, một số TTGT điều hành trạm cân lưu động số 56 đã hướng dẫn các xe quá tải cách lọt qua trạm cân và nhận tiền bảo kê bằng chuyển khoản ngân hàng trong thời gian dài.

Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục phiếu chuyển tiền ghi nội dung "Thanh toán tiền luật trên đường" đến tài khoản một số TTGT , từ 5 đến 15 triệu đồng/lần chuyển.

Báo Tiền Phong số ra ngày 15/10/2014 đã đưa tin về việc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo về việc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam ông Lê Đình Trọng, Phó Chánh thanh tra để điều tra về tội nhận hối lộ, và triệu tập lấy lời khai ông Nguyễn Tấn Mẫn, Đội phó Đội Thanh tra giao thông. Sau đó ông Mẫn nhảy lầu tự tử tại trụ sở Công an tỉnh.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.