Vụ tự thiêu tại UBND phường: Để gây áp lực?

Ông Quân trả lời báo chí xung quanh vụ bà Lương tự thiêu tử vong
Ông Quân trả lời báo chí xung quanh vụ bà Lương tự thiêu tử vong
TPO - Liên quan đến vụ việc gây hoả hoạn dẫn đến thương vong tại trụ sở UBND phường Điện Biên, Chủ tịch phường này cho rằng nạn nhân làm như vậy để gây áp lực cho chính quyền địa phương.   

Chiều qua (16/4),  ông Trần Mạnh Quân - Chủ tịch UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) đã gặp gỡ một số cơ quan báo chí để thông tin rõ hơn về vụ việc tự gây hỏa hoạn dẫn tới tử vong của bà Nguyễn Hồng Lương (trú tại số 9, ngách 55/37 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình).

Nội dung văn bản của UBND phường Điện Biên gửi báo Tiền Phong nói về việc giải quyết đơn đề nghị của bà Lương “Đòi lại đất 1/3 lối đi của nhà máy bơm 139 Nguyễn Thái Học”, và việc gây hoả hoạn tự thương dẫn đến tử vong của nạn nhân sáng ngày 1/4, giống như Tiền Phong đã từng phản ánh.

Theo ông Quân, sau khi sự việc xảy ra, 6 cán bộ thuộc phường Điện Biên (trong đó có bảo vệ Phạm Thanh Bình, anh Nguyễn Đình Đăng - phó chỉ huy quân sự phường và một người dân ở quận Đống Đa tới phường làm thủ tục) đã được công an mời lên làm việc.

“Tôi có nghe kể lại khi phát hiện sự việc, anh em trong phường đã đẩy cửa nhà vệ sinh để đưa bà ấy ra ngoài, đồng thời gọi điện thoại cấp cứu nhưng bà ấy tiếp tục vùng ra và lao vào nhà vệ sinh lần thứ 2, rồi liên tiếp đập đầu vào bồn cầu nhà vệ sinh gây tự thương. Do phòng vệ sinh ở phía trong cùng rất hẹp nên khi đó anh em phải phá vỡ cửa kính để đưa bà Lương ra ngoài đưa đi cấp cứu”- ông Quân kể.

Trước câu hỏi, “Tại sao trong văn bản UBND phường Điện Biên cho biết bà Lương đổ xăng ra sàn nhà, châm lửa đốt gây tự thương nhưng bà Lương chỉ bị bỏng phần đầu, ngực, hai bên bắp tay và không hề bị bỏng từ phần bụng xuống chân”. Ông Quân cho rằng: “Đó là thông tin của cơ quan điều tra Công an Hà Nội và Công an quận Ba Đình nói”. Theo ông Quân, việc bà Lương làm chắc là để gây áp lực cho chính quyền.

MỚI - NÓNG