Xác định nhóm thảm sát năm phu trầm

Xác định nhóm thảm sát năm phu trầm
TP - Theo nguồn từ cơ quan chức năng, bước đầu đã khoanh vùng được 3 đối tượng gây ra vụ thảm án giết hại 5 phu trầm ở hai xã Quảng Minh và Quảng Sơn (Quảng Trạch, Quảng Bình).

> 100 cảnh sát điều tra vụ giết hại 5 phu trầm
> Phối hợp với an ninh Lào truy tìm thủ phạm

Được biết trong năm đối tượng này có 2 đối tượng trú ở xã Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) và một đối tượng ở Savanankhet (Lào).

Hiện 3 đối tượng này tên tuổi vẫn chưa được công bố và không có mặt ở địa phương mà lẩn trốn trong rừng.

Gần 200 cán bộ điều tra của cả công an, biên phòng và sở An ninh tỉnh Savanakhet (Lào) được tung vào điều tra vụ việc. Tuyến biên giới từ Thừa Thiên - Huế đến Hà Tĩnh được thắt chặt, phòng các đối tượng tẩu thoát. Ngoài ra các chủ rừng như các lâm trường, rừng phòng hộ... đều được thông báo nhận dạng 3 đối tượng nói trên.

Được biết, cơ quan chức năng cũng đã khám nghiệm hiện trường và thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng. Ngoài ra hai phu trầm thoát chết là Đỗ Văn Hiền và Nguyễn Văn Hà cũng đã được cơ quan công an mời vào Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG