Xe khách chở gần một tạ rắn hổ mang đi xuyên Việt

Xe khách chở gần một tạ rắn hổ mang đi xuyên Việt
TPO - 33 cá thể rắn hổ mang chúa và hổ mang trâu được vận chuyển bằng xe khách từ miền Nam ra Hà Nội tiêu thụ vừa bị lực lượng liên ngành công an thành phố Hà Nội phát hiện, thu giữ.

> Ba đơn vị Công an nhận giải thưởng “Anh hùng cứu động vật”
> Gần hai tạ rắn hổ mang chúa lổm ngổm trên xế hộp

Do thời tiết nắng nóng nên các cá thể rắn hổ mang đều đã bị chết ngạt khi ra tới Hà Nội
Do thời tiết nắng nóng nên các cá thể rắn hổ mang đều đã bị chết ngạt khi ra tới Hà Nội.
 

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 13h ngày 16/5 tại đoạn đường cạnh bến xe Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, Đội 6 (Phòng cảnh sát môi trường Hà Nội) phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế (Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ kiểm tra chiếc xe taxi 30K–0215 phát hiện một khối lượng lớn rắn hổ mang trong cốp xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe taxi chứa 33 cá thể rắn hổ mang (18 cá thể hổ mang chúa và 15 cá thể hổ mang trâu), trọng lượng 95 kg.

Tài xế taxi Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi, quê ở xã Tam Phúc, H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) khai không hề biết ai là chủ nhân của số rắn trên. Trước đó, trưa cùng ngày khi anh đang đỗ xe ở gần bến xe Mỹ Đình thì có một thanh niên đến thuê chở rắn. Nghĩ là rắn chết nên không sao, tài xế này mới đồng ý chở thuê.

Xe khách chở gần một tạ rắn hổ mang đi xuyên Việt ảnh 2

Sau khi xếp hàng lên cốp xe, người thanh niên trên đưa cho lái xe taxi một số điện thoại bảo liên lạc, hỏi địa chỉ nơi nhận hàng. Chưa kịp chuyển bánh thì lực lượng chức năng ập đến bắt giữ.

Theo một cán bộ điều tra, số rắn này được chuyển từ miền Nam ra Hà Nội tiêu thụ. Để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, chủ hàng đã sử dụng xe khách BKS 30N- 5551 làm phương tiện vận chuyển. Sau đó thuê taxi chuyển đến nơi tiêu thụ, thông qua số điện thoại. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, do trời nắng nóng nên các cá thể rắn đều bị chết ngạt.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG