Xông vào tiệm Internet cắt cổ nhân viên cướp tiền

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang thăm khám cho bệnh nhân Lâm Kim Hồng. Ảnh: Quốc Ngọc
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang thăm khám cho bệnh nhân Lâm Kim Hồng. Ảnh: Quốc Ngọc
TPO - Tên cướp xông tới đẩy bà Hồng vào tường, kề dao lên cổ bà và ra lệnh: "Đưa tiền không tao giết”. Sau đó, đối tượng này dùng dao cắt mạnh vào cổ bà Hồng rồi giật tiền trên tay bà và bỏ chạy.  

Vào khoảng 20g ngày 3/3, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại tiệm Internet trên đường Bến Phú Định, phường 16, quận 8, TP.HCM.

Bà Lâm Kim Hồng (58 tuổi, ngụ 48 Bến Phú Định)-nhân viên của tiệm Internet bị cướp, cho biết: Trong lúc chuẩn bị dọn dẹp cửa hàng, bà Hồng bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt tấn công.

Đối tượng này đẩy bà Hồng vào tường, dùng dao nhọn kề vào cổ bà và ra lệnh: "Đưa tiền không tao giết”. Sau đó, tên cướp dùng dao cứa cổ bà Hồng rồi giật tiền trên tay bà (khoảng 3 triệu đồng) và bỏ chạy ra bên ngoài, nơi có 1 đồng bọn chờ sẵn trên xe máy.

Bà Hồng đuổi theo tri hô. Cùng lúc đó, có 2 chiến sĩ CSGT trên đường tuân tra, phát hiện sự việc. Họ truy đuổi và bắt gọn 2 tên cướp.

Bà Hồng sau đó, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Q.8. Nhưng do vết thương ở cổ quá sâu nên nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Xông vào tiệm Internet cắt cổ nhân viên cướp tiền ảnh 1


Bà Hồng kể lại sự việc với báo chí. Ảnh: Quốc Ngọc

Chiều 4/3, bác sĩ Hoàng Bá Dũng - Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, bà Hồng nhập viện lúc 21g ngày 3/3 với vết thương do dao cắt ở cổ dài 5cm, sâu 4-5cm, khiến đứt cơ mềm và tuyến nước bọt dưới hàm bên trái.

Rất may, bệnh nhân không bị tổn thương khí quản, thực quản và bó mạch cảnh. Khi nhập viện chỉ còn chảy máu rỉ rả. Bệnh viện Chợ Rẫy đã mổ thám sát và không thấy những tổn thương quan trọng khác. Bệnh nhân được khâu vết thương, đặt ống dẫn lưu, hiện đã qua nguy hiểm.

Cũng theo bác sĩ Dũng, bà Hồng cần được tiếp tục theo dõi các biến chứng, có thể là rò nước bọt, nhiễm trùng, tụ máu… Từ đầu năm đến nay, khoa đã tiếp nhận 4-5 ca cắt cổ tại các tỉnh thành phía Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.