Xử kẻ buôn gần 300 bánh ma túy tông chết cảnh sát

Ngoài hành vi mua bán trái phép 258 bánh ma túy và 400 viên ma túy tổng hợp, Tráng A Chư còn còn dùng xe ô tô lao thẳng vào đội hình chặn bắt khiến một cảnh sát cơ động hy sinh.

Ngày 20/5, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Tráng A Chư và 26 bị cáo trong đường dây ma túy hoạt động rải rác 6 tỉnh ngoài miền Bắc với số lượng "khủng".

Đường dây ma túy xuyên tỉnh

Theo cáo trạng, chiều ngày 18/5/2011, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình bắt quả tang Tráng A Chư (37 tuổi, ở tỉnh Sơn La) đang vận chuyển trái phép 50 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 30 bị can (trong đó có 4 bị can bỏ trốn) về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Che giấu tội phạm.

Cáo buộc của VKS nêu Chư quen biết các đồng phạm từ năm 2007-2009. Chiều ngày 17/5/2011, nhận được điện thoại đặt hàng của Trần Bá Bang, Chư sang nhà Giàng A Dếnh (cùng bản) hẹn chuẩn bị 50 bánh heroin và đặt tiền 2,2 tỷ đồng.

Sáng 18/5/2011, sau khi lấy hàng, Chư xếp 30 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp vào 1 hộp bìa cát tông, số còn lại cho vào túi nilon màu đen để vào ghế sau xe ô tô Parado.

Trước khi đi xuống Hà Nội, Chư gọi điện cho đồng bọn thám thính. Biết không có công an chặn xe trên đường, Chư lái xe một mình xuống Hà Nội đến địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa Bình thì bị bắt giữ.

Từ đầu mối Tráng A Chư, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi mua bán trái phép của các bị cáo còn lại diễn ra từ năm 2004-2009.

Bản luận tội cũng xác định đây là một vụ án lớn, có nhiều đối tượng tham gia hình thành đường dây mua bán chất ma túy trong 6 tỉnh gồm Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Giang trong thời gian dài.

Hành vi của các bị can là đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động tinh vi, xảo quyệt và manh động, sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Số lượng ma túy các bị can mua bán là rất lớn.

Bản thân Tráng A Chư đã bán cho 4 đối tượng là Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Lưu Thủy, Trần Bá Bang và Nguyễn Văn Quý 258 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp.

Quyết liệt chống trả công an để bỏ trốn

Ngoài hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, Tráng A Chư còn dùng xe ô tô lao thẳng vào đội hình chặn bắt khiến 1 cán bộ CSCĐ hy sinh, 1 người khác bị thương.

Trở lại ngày bị bắt giữ (18/5/2011), khoảng 17h cùng ngày, khi đang chở “hàng trắng” xuống Hà Nội, đến khu vực rừng già giáp ranh giữa Sơn La và Hòa Bình, Chư gặp xe Thái Hồng Thanh đi ngược chiều. Chư nháy đèn ám hiệu thì Thanh giơ tay thông báo không có công an.

Thấy vậy, Chư tiếp tục lái xe đến KM109+800 quốc lộ 6A thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình thì nhìn thấy có đông lực lượng công an.

Lo sợ bị phát hiện, nhận được tín hiệu dừng xe, Chư giảm ga đi chậm lại. Khi xe đi qua đồng chí CSGT, thì bất ngờ nhấn ga bỏ chạy. Chạy khoảng 30m, phát hiện có bàn chông từ lề đường lao ra chắn ngang, Tráng A Chư tăng ga cho xe chạy qua thì bị thủng lốp xe. Cố chạy thêm 300 m, A Chư nhìn thấy 3 chiếc xe chắn ngang đường.

Biết không chạy thoát, tay buôn ma tuý này tức tối lao xe vào sườn xe tải với mục đích tự tử. Cú đâm mạnh khiến 2 chiếc ô tô va đập nhau, hất tung 2 cán bộ công an đang đứng bên cạnh. Hậu quả khiến 1 cảnh sát hy sinh trên đường đưa đi cấp cứu, 1 người khác bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình trưng cầu giám định xác định nguyên nhân cái chết của chiến sỹ cảnh sát Nguyễn Mạnh Linh do chấn thương sọ não, trật đốt sống cổ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định do ý thức chủ quan của đối tượng không đâm xe ô tô nhằm tước đoạt sinh mạng người khác nên không đủ cấu thành tội Giết người.

Tráng A Chư bị truy tố 2 tội danh là Mua bán trái phép ma túy và Chống người thi hành công vụ với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài 10 ngày.

Theo Đỗ Mến

Theo Zing
MỚI - NÓNG