Xử lý đối tượng tung tin “bắt người thả rắn lục đuôi đỏ“

Chiều 28/11, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa xác minh, xử lý cá nhân sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin thất thiệt liên quan đến rắn lục đuôi đỏ.

Ngày 17 - 18/11, dư luận lo lắng sau khi có thông tin trên trang Facebook của nick name Yamaha Xóm Chùa với nội dung: “Đã bắt được một người rồi… trong bao tải trên có gần 30 con rắn lục đuổi đỏ… người này bị bắt ở huyện Tây Trà, Quảng Ngãi…”.

Trước nội dung trên, Phòng PA83 đã xác minh và phát hiện đối tượng tung tin thất thiệt trên là Võ Quốc Anh (SN 1994, thường trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Xử lý đối tượng tung tin “bắt người thả rắn lục đuôi đỏ“ ảnh 1 Đối tượng Võ Quốc Anh nhận lỗi và đã gỡ bỏ nội dung thất thiệt trên.
Tại cơ quan điều tra, Võ Quốc Anh khai nhận đã sap chép lại nội dung trên từ một Facebook khác rồi đưa lên cho vui. Đến ngày 22/11, Võ Quốc Anh đã gỡ bỏ thông tin thất thiệt trên sau khi có thông tin từ Công an huyện Tây Trà khẳng định không bắt được đối tượng nào thả rắn lục đuôi đỏ.

Với hành vi trên, cơ quan chức năng đề nghị phạt hành chính Quốc Anh từ 20 – 30 triệu đồng theo điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến.

Liên quan đến tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ khẳng định, đến nay chưa phát hiện đối tượng nào thả rắn lục đuôi đỏ. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc xuất hiện rắn lục đuôi đỏ nhiều bất thường.

Theo Hồng Long
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.