Yêu cầu điều tra bổ sung vụ đánh chết bạn tù

Bị cáo Vũ Văn Bình. Ảnh: Dân Việt
Bị cáo Vũ Văn Bình. Ảnh: Dân Việt
TP - Sáng 24/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Bình (17 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) vì tội cố ý gây thương tích. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận tháng 10/2015, nạn nhân là Đỗ Đăng Dư (17 tuổi, ở Chương Mỹ).

Theo hồ sơ, Dư là nghi phạm trong một vụ trộm cắp tài sản, bị tạm giam tại Trại tạm giam số 3, Công an TP Hà Nội. Cùng phòng Dư còn có ba người khác trong đó có Vũ Văn Bình. Sáng 4/10/2015, 4 người ăn sáng tại buồng tạm giam. Theo phân công, Dư phải rửa bát nhưng vì rửa bẩn nên bị Bình tát, đá vào vùng mặt và đầu khiến Dư bị ngất, nôn ọe.

Ngay sau đó, Dư được đưa đến bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu rồi tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai. Khoảng 18h ngày 10/10 Dư tử vong. Tại phiên tòa, nhận thấy một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.