'Yêu râu xanh' khống chế thiếu nữ làm thuê để hiếp dâm

Đối tượng Duyên tại cơ quan công an
Đối tượng Duyên tại cơ quan công an
Lợi dụng việc không có ai ở nhà nên đối tượng Duyên đã khống chế thiếu nữ làm thuê cho gia đình và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 22/5, cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Văn Duyên, SN 1979, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20/5, chị V, SN 1997, trú tại thôn 8, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Kon Tum trình báo về việc, ngày 19/5 chị V. đến số nhà 169 Thi Sách, P. Thắng Lợi, TP Kon Tum để làm việc thì bị 01 đối tượng tên Duyên thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã lập tức xuống hiện trường xác minh điều tra vụ việc. Ngay trong chiều ngày 20/5, công an đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trịnh Văn Duyên.

Tại cơ quan công an, ban đầu Duyên khai nhận, khoảng 15 giờ ngày 19/5, chị V đến làm việc tại gia đình Duyên ở số 169 Thi Sách. Do gia đình đi vắng hết chỉ còn Duyên và chị V nên đối tượng đã khống chế thiếu nữ này để thực hiện hành vi đồi bại.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Báo Công lý
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.