Giàu lên từ Hoàng Sa, Trường Sa

Giàu lên từ Hoàng Sa, Trường Sa
TP - Những chuyến đi mang lại mức lãi ròng từ trăm triệu đến bạc tỷ đang là hải trình có thực của nhiều ngư dân thành phố Đà Nẵng tại vùng biển truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa…

> Thương nhớ Hoàng Sa

Đổi đời sau những chuyến đi...

Sau hai tuần đánh bắt xa bờ, ngày 24-6, tàu ĐNa 90052 của ông Lê Văn Tiến (phường Xuân Hà, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cập cảng Thọ Quang với hơn 17 tấn cá ngừ. Với giá 30.000 đồng/kg cá ngừ, trừ phí tổn (xăng dầu, chi phí ăn uống) hết 100 triệu đồng, chủ tàu lãi ròng hơn 100 triệu đồng; 12 thuyền viên còn lại, mỗi người được từ 11 đến 13 triệu đồng. Tại bãi neo đậu tàu thuyền ven sông Hàn, ông Tiến tất bật tu sửa lại con tàu, đóng thêm máy mới, cạp mạn thuyền chắc chắn.

Hơn 3 năm chuyển từ câu mực sang nghề lưới vây, lão ngư dày dặn kinh nghiệm thường có những chuyến đi mang lại mức lãi ròng hàng trăm triệu đồng. Chuyến thắng lớn nhất từ Hoàng Sa cách đây gần năm, ông lãi gần cả tỷ bạc. “Lúc hên lúc xui nhưng quan trọng là biết gắn bó với biển, biển sẽ không phụ lòng” - ông Tiến nói.

Nhà ông Tiến có 6 anh em, tất thảy đều gắn bó với biển. Năm 14 tuổi, chàng trai trẻ Lê Văn Tiến lần đầu làm bạn tàu đạp sóng vươn khơi. Năm 22 tuổi, “ra riêng” đóng mới tàu cá. “Ban đầu tôi mới chỉ đánh bắt gần bờ. Gần chục năm nay mới nâng công suất tham gia khai thác ở Trường Sa hành nghề câu mực. Được chừng 5 – 6 năm thì thay đổi ngư cụ, chuyển sang nghề lưới vây. Nhờ vậy tôi đổi đời, có điều kiện giúp 5 anh em sắm sửa tàu mới, cùng vươn khơi”. Căn nhà ông Tiến trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) ngày một khang trang. Ông lo cho ba con ăn học, xây dựng cuộc sống mới. Riêng đứa con út theo ông rong ruổi khắp các vùng biển.

Vừa dong thuyền trở về, ông Hồ Văn Thọ (40 tuổi, phường Xuân Hà, Thanh Khê) - thuyền trưởng tàu ĐNa 90297 phấn khích: “Cả các tàu bạn cũng đều trúng lớn. Chuyến mới nhất đầu tháng 6 vừa rồi tôi được đến 24 tấn mực, thu được 2,4 tỷ đồng”. Không chờ nghỉ ngơi, ông Thọ cùng các ngư dân lại hăng hái chuẩn bị tàu thuyền, ngư cụ cho lần ra khơi mới. Hai chuyến vừa qua, mỗi chuyến đi các bạn tàu được vài chục triệu đồng, ông thu lãi trên dưới 500 triệu đồng.

Thuyền trưởng tàu Lê Văn Tiến chuẩn bị trước giờ lên đường ra khơi
Thuyền trưởng tàu Lê Văn Tiến chuẩn bị trước giờ lên đường ra khơi.

Liên kết dưới biển, giàu có trên bờ

Theo các ngư dân, từ đầu năm đến nay do năng suất khai thác cao, giá cá, mực đạt đỉnh (mực: 100-150 ngàn đồng/kg, cá ngừ 30–40 ngàn đồng/kg) nên tàu thuyền hành nghề luôn trúng lớn. Cuối tháng 5, tàu cá ĐNa 90098 của ông Lê Văn Dần (51 tuổi, phường Xuân Hà, Thanh Khê) cập cảng Đà Nẵng sau hơn 2 tháng khai thác ở Trường Sa với 15 tấn mực, thu về hơn 2,2 tỷ đồng. Phần chủ tàu lãi 500 triệu đồng, còn các bạn thuyền mỗi người 35 - 70 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Còn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Xuân Hà (Thanh Khê) cho hay, phường có 22 tàu thuyền đánh bắt xa bờ, chủ yếu ở vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa. Từ đầu năm đến nay, hầu như tàu cá xa bờ nào cũng trúng lớn. Riêng 8 tàu câu mực tại Trường Sa mỗi chuyến thu về bạc tỷ, các chủ tàu lãi ròng 400 - 500 triệu đồng/chuyến là chuyện thường. Đời sống ngư dân thay đổi rõ rệt. Phường đặt mục tiêu sản lượng khai thác thủy sản hơn 6,4 ngàn tấn một năm, nhưng từ đầu năm đến nay, tổng số tàu thuyền khai thác đã ước đạt hơn 4,3 ngàn tấn tôm, cá, mực. Cũng theo ông Còn, nguyên nhân khiến tàu cá trúng lớn, do thời tiết thuận lợi, điều kiện đánh bắt tốt nên sản lượng tăng, trong khi đó giá bán liên tục tăng. Chỉ tính riêng giá mực tăng gấp 10 lần kéo theo tổng thu nhập của ngư dân tăng cao.

Chủ tàu ĐNa 90052 - ông Lê Văn Tiến chia sẻ: Bên cạnh kinh nghiệm, sự hỗ trợ của anh em ngư dân trên biển là rất quan trọng. Không chỉ giúp nhau lúc hoạn nạn, các ngư dân còn thông báo về tọa độ khai thác tốt, luồng lạch cá. Đơn cử như trong chuyến ra khơi đầu tháng 6 vừa qua, tàu ĐNa 90052 của ông Tiến và tàu ĐNa 90323 của ông Lê Dũng (thuộc tổ Tương hỗ số 9 phường Xuân Hà) cùng liên kết khai thác tại vùng biển truyền thống Hoàng Sa. Sau hơn tuần lễ, tàu ĐNa 90323 phát hiện luồng lạch cá, đánh bắt được hơn 15 tấn. Ông Dũng liền điện bộ đàm gọi tàu ông Tiến. Chỉ trong hai ngày, tàu ĐNa 90052 cũng thu về 17 tấn cá ngừ.

"Toàn thành phố có hơn 160 tàu thuyền đánh bắt xa bờ (trong tổng số hơn 1.600 tàu thuyền cùng gần 100 tổ đội khai thác hải sản), chủ yếu khai thác tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa với ba nghề chính: câu mực lá đại dương; lưới vây; lưới cản… Ước tính từ đầu năm đến nay sản lượng khai thác đạt hơn 21.300 tấn cá mực." -  Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng Hồ Phó

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG