Mỹ bỏ Iraq, ôm kinh tế

Tổng thống Mỹ Obama phát biểu được truyền hình trực tiếp từ Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Obama phát biểu được truyền hình trực tiếp từ Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng
TP - Ngày 1-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu dài 20 phút được truyền hình trực tiếp từ Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng, tuyên bố chính thức chấm dứt vai trò tham chiến của lính Mỹ ở Iraq sau 7 năm đổ máu mà không đạt thắng lợi.
 Tổng thống Mỹ Obama phát biểu được truyền hình trực tiếp từ Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Obama phát biểu được truyền hình trực tiếp từ Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng . Ảnh: AP

Ông cũng nói rằng, ưu tiên số một của Mỹ hiện nay là khôi phục nền kinh tế đang ốm yếu. Việc ông Obama chọn Phòng Bầu dục là nơi phát đi thông điệp liên quan Iraq có ý nghĩa đặc biệt vì chính tại căn phòng đó cách đây 7 năm, Tổng thống Mỹ George Bush lần đầu tiên tuyên bố chiến tranh với Iraq.

Là người ngay từ đầu quyết liệt chống chiến tranh, Tổng thống Obama nói rằng, Mỹ đã phải trả một giá rất lớn mới có thể trao cho Iraq cơ hội để họ tự xây dựng tương lai của mình. Cái giá mà Mỹ phải trả trong cuộc chiến 7 năm qua là hơn 4.400 lính Mỹ bị chết, hàng chục ngàn người khác bị thương và hàng trăm tỷ USD đổ vào guồng máy chiến tranh.

Tổng thống Obama nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng, tình trạng thất nghiệp của người Mỹ hiện nay là khủng khiếp. Ông nói, chiến tranh Iraq đã tiêu tốn một khoản tiền lớn của Mỹ mà đáng ra số tiền đó có thể được sử dụng vì sự thịnh vượng của người Mỹ.

Ông kêu gọi một sự cam kết kinh tế trong nước thay vì một chiến dịch quân sự. Trong khi kết thúc chiến tranh với Iraq, cuộc chiến chia rẽ nước Mỹ nhiều nhất trong lịch sử đương đại, Tổng thống Obama đang leo thang chiến tranh ở Afghanistan.

Ông nói, việc kết thúc chiến tranh Iraq cho phép Mỹ sử dụng các nguồn lực cần thiết để mở các cuộc tấn công ở Afghanistan - nơi đang diễn ra cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Mỹ kể từ sau Chiến tranh Việt Nam.

Đối với Iraq, mặc dù Tổng thống Obama tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh với nước này nhưng điều đó không có nghĩa đã hết chiến tranh ở Iraq. Mỹ vẫn duy trì 50.000 quân ở nước này để hỗ trợ quân đội Iraq và huấn luyện họ chống khủng bố.

Dự kiến, đơn vị lính Mỹ cuối cùng sẽ rời Iraq vào cuối năm 2011. Điều này có nghĩa là vẫn sẽ còn lính Mỹ thiệt mạng ở Iraq. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama bày tỏ cảm ơn đối với sự hy sinh của binh lính Mỹ ở Iraq.

Tuy nhiên, ông nói rằng, ngày tuyên bố chính thức hết chiến tranh chỉ có ý nghĩa là kết thúc một lỗi lầm chứ không phải là hoàn thành một sứ mạng. Tổng thống Obama khẳng định, sứ mạng tham chiến của Mỹ ở Iraq đã chấm dứt nhưng các cam kết của Mỹ đối với tương lai của Iraq vẫn còn.

Ngày 1-9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, nói: "Lịch sử sẽ phán xét liệu cuộc chiến ở Iraq có đáng giá hay không…Tôi tin rằng, các nam và nữ quân nhân của chúng ta cũng tin là chúng ta vừa hoàn thành một điều gì đó làm cho sự hy sinh, đổ máu không phải là vô nghĩa". 

Đ.P
Tổng hợp