Các định chế tài chính Nhật Bản được yêu cầu không thực hiện hợp đồng với những ngân hàng Iraq bị nghi ngờ liên quan hoạt động phát triển hạt nhân của Tehran. Các ngân hàng này bị cấm mở chi nhánh ở Nhật Bản.
Ngoài ra, Nhật Bản cấm cung cấp dịch vụ bảo hiểm và tái bảo hiểm cho Iran, cấm các tổ chức tài chính Nhật Bản mua trái phiếu do ngân hàng trung ương của Iran phát hành, hạn chế đầu tư mới vào các dự án phát triển dầu khí ở Iran.
Ngày 6-9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết tăng cường trừng phạt Iran sau khi nước này tiếp tục bỏ ngoài tai lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế về việc tuân thủ quy định liên quan chương trình hạt nhân của mình. Iran vẫn cho rằng, chương trình hoàn toàn phục vụ mục đích hoà bình, không phát triển vũ khí nguyên tử.
Mới đây, Mỹ, Liên minh châu Âu, Canada và Úc cũng tuyên bố tăng cường trừng phạt Iran. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc phản đối việc làm này.
Thái An
Theo Xinhua, Kyodo News, BBC