Hơn 2 triệu người biểu tình chống nâng tuổi về hưu
TP - Ngày 7-9, Công đoàn Pháp tổ chức bãi công và biểu tình trên toàn quốc với sự tham gia của hơn 2 triệu người để phản đối chính sách cải cách lương hưu mà Tổng thống Nicolas Sarkozy nói ông kiên quyết thực hiện.
 |
| Công nhân Pháp biểu tình tại Marseille . Ảnh: AP |
Một trong những cải cách lương hưu của ông Sarkozy là nâng tuổi về hưu của người lao động Pháp từ 60 hiện nay lên 62. Phe bảo thủ cầm quyền cho rằng, việc nâng tuổi về hưu sẽ giúp chính phủ Pháp cân đối được ngân sách bảo hiểm xã hội vào năm 2018.
Cuộc bãi công biểu tình lớn nhất là ở thủ đô Paris, khiến 50% dịch vụ đường sắt bị ảnh hưởng. Các nhà phân tích ở Paris cho rằng, mặc dù sự biểu dương lực lượng của giới thợ lần này là đáng kể nhưng không thể thay đổi được quyết định của chính quyền Sarkozy.
Trong một diễn biến khác, ngày 6-9, trước Quốc hội, ông Sarkozy tuyên bố sẽ tước quốc tịch Pháp đối với những người nhập cư giết hoặc mưu sát nhân viên cảnh sát hoặc quan chức nhà nước Pháp.
Chính phủ Pháp đang thực thi một bộ luật cho phép trục xuất, chế áp người nhập cư bất hợp pháp hoặc phần tử phạm tội bạo lực nước ngoài bất kể họ là công dân của EU. Ông Sarkozy bỏ ý định lúc đầu của mình về việc tước quốc tịch Pháp đối với người nhập cư nước ngoài nếu họ bị tòa án kết tội đa thê.
Để kiểm soát tình trạng một người đàn ông lấy nhiều vợ để được hưởng tiền trợ cấp xã hội, Tổng thống Sarkozy thắt chặt kiểm soát đăng ký kết hôn và danh sách hưởng trợ cấp cho các bà mẹ mới sinh con. Tổng thống Pháp nói rằng, chính phủ của ông sẽ thúc đẩy để dự luật này được thực thi vào cuối năm nay.
Việc Pháp đang mạnh tay trục xuất người di gan bị nhiều nước trong Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc phản đối. Các quan chức Pháp luôn cho rằng, việc cảnh sát Pháp vây ráp người di gan để trục xuất khỏi lãnh thổ nước này là hợp pháp theo các luật lệ hiện hành của EU và Pháp.
Đ.P
Tổng hợp