Tỷ phú Mỹ vận động đại gia Trung Quốc làm từ thiện
TP - Hai người giàu nhất nước Mỹ là Bill Gates và Warren Buffett dự định ngày 29-9 tổ chức tại Bắc Kinh một bữa ăn tối với 50 người giàu nhất Trung Quốc để vận động họ hiến một phần tài sản của mình cho các quỹ từ thiện.
 |
Tỷ phú Wang Chuanfu-người giàu nhất Trung Quốc
hiện nay được Warren Buffett và Bill Gates mời dự
tiệc tối ở Bắc Kinh. Ảnh: AP. |
Mỗi người một ý
Ba tuần trước khi diễn ra buổi gặp mặt, các tỷ phú Trung Quốc có những phản ứng rất khác nhau. Một nhà hảo tâm nổi tiếng nhanh chóng cam kết dành toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện sau khi ông qua đời. Trong khi đó, người đứng đầu một quỹ tư nhân nói rằng các tỷ phú Trung Quốc cần biết tránh ganh đua làm từ thiện kiểu Mỹ để dành tiền cho việc nâng cao chuẩn mực của công ty mình, chẳng hạn như cải thiện quyền lợi của người lao động.
Nhiều người chỉ ra những yếu kém trong hệ thống tổ chức từ thiện của Trung Quốc hiện nay, trong đó có việc thiếu minh bạch. Các chuyên gia cho rằng, ở Trung Quốc hiện nay nền bác ái còn non trẻ mặc dù trong ba thập kỷ qua, thành công của công cuộc cải cách kinh tế đã giúp hàng trăm triệu người dân thoát nghèo, đồng thời tạo ra một thế hệ triệu phú mới.
Warren Buffett và Bill Gates đang vận động các tỷ phú khác của Mỹ hiến hầu hết tài sản của mình để làm từ thiện. Hai ông hy vọng truyền bá được lý tưởng hào hiệp tới các tỷ phú Trung Quốc.
Jing Zhang, người phụ trách truyền thông của Quỹ từ thiện Mỹ Bill & Melinda Gates (đơn vị điều phối tổ chức bữa tiệc tối 29-9 ở Bắc Kinh), cho biết, một số khách mời Trung Quốc điện thoại hỏi liệu có phải đưa ra cam kết số tiền từ thiện tại bữa tiệc hay không.
Mặc dù vậy, vẫn có nhà hảo tâm Trung Quốc như Chen Guangbiao viết thư ngỏ gửi Bill Gates và Warren Buffett nói rằng, sẽ hiến toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện sau khi ông qua đời. Ông Chen nói rằng, cải cách kinh tế ở Trung Quốc bắt đầu cách đây mới 30 năm nhưng đã giúp nhiều người trở nên giàu có. Các tỷ phú Trung Quốc cho rằng, sở dĩ họ giàu có là do họ đã phải lao động vất vả. Ông Chen nói rằng, những tỷ phú này không nghĩ đến xã hội mà chỉ muốn dành tài sản của mình cho con cháu.
Ông Chen năm nay 42 tuổi, vốn là nông dân, sau trở thành tổng giám đốc một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa từ nguyên liệu tái sinh. Ông sở hữu tài sản trị giá 440 triệu USD, đứng thứ 340 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2009. Ông muốn nêu gương để nhiều người có cách ứng xử đúng với mối quan hệ giữa giàu có và cuộc sống, đồng thời muốn người giàu đóng góp trở lại cho xã hội.
Trong số những người được mời dự bữa tiệc tối của Warren Buffett và Bill Gates có người giàu nhất Trung Quốc hiện nay, Wang Chuanfu-Chủ tịch tập đoàn BYD chuyên sản xuất xe hơi và bình ắc qui. Tài sản của ông Wang ước khoảng 5,1 tỷ USD.
Tỷ phú Trung Quốc trẻ hơn
Theo nhà phân tích kinh tế Rupert Hoogewerf (sống tại Thượng Hải, chuyên nghiên cứu những người giàu ở Trung Quốc), quốc gia đông dân nhất thế giới hiện có ít nhất 875.000 triệu phú đô la, trong đó có ít nhất 130 người là tỷ phú đô la. Như vậy, Trung Quốc có số tỷ phú đô la lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ.
Hoogewerf cho biết, trung bình, các tỷ phú Trung Quốc trẻ hơn các tỷ phú Mỹ 15 tuổi. Các tỷ phú Trung Quốc làm giàu nhanh hơn các tỷ phú Mỹ trong ngành dịch vụ, bất động sản và chế tạo. Vấn đề làm từ thiện ngày càng trở nên quan trọng, nhưng ở Trung Quốc, các tỷ phú thường không coi đó là ưu tiên trước mắt.
Công chúng Trung Quốc luôn phản đối những người làm giàu thông qua hoạt động bất hợp pháp hoặc phương tiện mờ ám. Những người siêu giàu ở Trung Quốc đang đứng trước sự soi xét ngày càng tăng của nhà chức trách, sau khi có các báo cáo nói rằng, hơn 1.000 tỷ USD của doanh nghiệp không được đưa vào sổ sách.
Ông Huang Guangyu, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn sản xuất đồ điện gia dụng lớn nhất Trung Quốc, người từng được coi là giàu nhất Trung Quốc với tài sản trị giá 6,3 tỷ USD, đang phải thi hành án tù 14 năm về tội hối lộ, mua bán lòng vòng, và một số tội khác.
Đầu tháng này, ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse công bố một báo cáo nói rằng, những người giàu nhất Trung Quốc đang giấu các khoản thu nhập đen tổng cộng khoảng 1.400 tỷ USD do tham nhũng mà có. Điều này chứng tỏ con số thống kê chính thức về tài sản của các tỷ phú Trung Quốc khác xa con số thực.
Nhiều tỷ phú Trung Quốc chỉ muốn làm giàu lặng lẽ, không phô trương vì sợ gây chú ý. Tình trạng tham nhũng cũng khiến nhiều tỷ phú lo lắng rằng, các khoản tiền mà họ phải lao động vất vả mới có nay đưa ra làm từ thiện có thể bị sử dụng lãng phí.
Chưa ưu tiên trước mắt
Zhang Xin nhà sáng lập tập đoàn kinh doanh bất động sản Soho Trung Quốc, bày tỏ hy vọng rằng, bữa tiệc tối sắp tới với Warren Buffett và Bill Gates sẽ gợi ý cho bà các ý tưởng giúp cải tiến quỹ từ thiện của tập đoàn vốn chủ yếu dành hỗ trợ phát triển giáo dục ở nông thôn. Bà Zhang (45 tuổi) nói trên blog của mình rằng, nếu chỉ góp tiền làm từ thiện thôi thì chưa phải là cách tốt nhất để chia sẻ với xã hội. Bà phàn nàn rằng, Trung Quốc vẫn chưa có luật từ thiện cũng như chưa có chính sách thuế ưu đãi để khuyến khích các công ty làm từ thiện.
Từ năm 14 tuổi, bà Zhang đã phải làm thuê tại một quầy hàng bánh kẹo ở Hong Kong trước khi bà giành được học bổng du học tại Anh. Bà cho rằng, việc hiến tiền làm từ thiện một cách đơn giản không phải là cách tiếp cận tốt vì sự thịnh vượng ở Trung Quốc vừa mới bắt đầu.
Trong khi đó, doanh nhân Xu Yongguang, Giám đốc Quỹ tư nhân Narada Trung Quốc, viết trên website của quỹ rằng, các tỷ phú Trung Quốc chưa nên vội hiến tiền làm từ thiện. Các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn cần dành tiền nâng cao chất lượng hàng tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi cơ bản của công nhân viên chức, tăng lợi nhuận cho cổ đông, bảo vệ môi trường và đóng thuế.
Doanh nhân Xu cho rằng, chỉ khi nào làm được tất cả những điều nói trên, họ mới được coi là doanh nghiệp tốt và có trách nhiệm với xã hội.
Đ.P
(Theo AP)