Cựu Thủ tướng Kevin Rudd trở thành Ngoại trưởng Úc

Cựu Thủ tướng Kevin Rudd trở thành Ngoại trưởng Úc
TPO - Trong một thông báo vào sáng nay, 11 – 9, Thủ tướng Úc Julia Gillard đã thông báo quyết định bổ nhiệm cựu Thủ tướng Kevin Rudd vào vị trí đứng đầu cơ quan ngoại giao của nước này.
Cựu Thủ tướng Kevin Rudd sẽ đảm nhiệm vị trí Ngoại trưởng Úc - Ảnh AP
Cựu Thủ tướng Kevin Rudd sẽ đảm nhiệm vị trí Ngoại trưởng Úc - Ảnh AP.

Kể từ khi nhậm chức thay thế chính ông Rudd, bà Gillard đã từng cam kết sẽ đề nghị người tiền nhiệm vào một vị trí quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao cùng một số trách nhiệm khác.

Theo hãng tin Australian AP, sáng nay, người phát ngôn của bà Gillard đã chính thức xác nhận việc bổ nhiệm cựu Thủ tướng Rudd vào vị trí Ngoại trưởng Úc thay thế ông Stephen Smith – vốn đã giữ chức vụ này kể từ khi Công đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2007.

Sau khi rời Bộ Ngoại giao, ông Smith sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng thay ông John Faulkner – người đã tuyên bố trước cuộc bầu cử rằng ông sẽ không tham gia chính phủ mới.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Smith sẽ có cuộc họp báo tại Perth vào chiều ngày hôm nay để tuyên bố về trách nhiệm mới của ông.

Theo dự kiến, Thủ tướng Úc Julia Gillard sẽ công bố thành phần nội các mới vào cuối ngày hôm nay, 11 – 9.

Linh Huy
Theo THX, AP

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...