Nhật Bản tìm nguồn cung đất hiếm từ Việt Nam

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Satoru Satou
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Satoru Satou
TP - Hôm qua, 29 - 10, trao đổi với các phóng viên tại Hà Nội, ông Satoru Satou, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cho biết, nước ông rất quan tâm việc khai thác đất hiếm tại Việt Nam để đa dạng hóa nguồn cung loại nguyên liệu không thể thiếu đối với các ngành công nghệ cao.

Các công ty Nhật Bản bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về việc tìm kiếm nguồn đất hiếm từ Việt Nam, Ấn Độ và một số nước khác ngoài Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Satoru Satou
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Satoru Satou . Ảnh: Đ.P

Trao đổi riêng với Tiền Phong, các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết phía Tokyo đã chính thức đề nghị vấn đề này với chính phủ Việt Nam. Hai bên đã ký kết một bản ghi nhớ về việc công ty Nhật Bản khai thác đất hiếm tại Việt Nam, nhưng phía Việt Nam vẫn chưa thống nhất được quan điểm.

Theo các quan chức Nhật Bản, Bộ Công Thương ủng hộ việc cho phép các công ty Nhật Bản vào khai thác đất hiếm ở Việt Nam, trong khi Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng cần lập qui hoạch tổng thể, sau đó mới khoanh vùng dành cho các công ty Nhật Bản khai thác.

Hiện nay, 90% đất hiếm sử dụng tại Nhật Bản được nhập khẩu từ Trung Quốc. Gần đây, do tình hình có nhiều sự thay đổi, việc nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Trung Quốc thông báo sẽ cắt giảm 40% lượng đất hiếm xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản.

Theo phía Trung Quốc, lý do chủ yếu là việc khai thác đất hiếm ở nước này thời gian qua gây ra nhiều vấn đề môi trường, nay cần điều tiết lại để đảm bảo hoàn thổ những nơi đã khai thác cũng như để điều chỉnh giá xuất khẩu.

MỚI - NÓNG
Tình huống đặc biệt trong lịch sử 37 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam
Tình huống đặc biệt trong lịch sử 37 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam
TPO - Đại diện BTC Hoa hậu Việt Nam 2024 cho hay việc hoãn tổ chức đêm chung kết là tình huống bất khả kháng. "Chúng tôi mong muốn đêm chung kết được tổ chức lại với quy mô, chất lượng theo đúng mục tiêu, kỳ vọng ban đầu", ông Hoàng Thọ Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Hoàng Thành Media, Phó trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 nói.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tướng Mỹ hé lộ chi tiết chiến dịch 'đánh úp' cơ sở hạt nhân Iran lúc nửa đêm

Tướng Mỹ hé lộ chi tiết chiến dịch 'đánh úp' cơ sở hạt nhân Iran lúc nửa đêm

TPO - Chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran hôm 21/6 có mật danh là "Chiến dịch Midnight Hammer". Trong đó, Mỹ đã điều động hơn 125 máy bay và thực hiện một số động thái đánh lạc hướng, bao gồm việc triển khai máy bay ném bom trên Thái Bình Dương như một "mồi nhử", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Caine - nói với các phóng viên.
Quan chức Nga chỉ trích Mỹ, cảnh báo nguy cơ bùng nổ Thế chiến III

Quan chức Nga chỉ trích Mỹ, cảnh báo nguy cơ bùng nổ Thế chiến III

TPO - Ông Leonid Slutsky - người đứng đầu Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga - cảnh báo, việc Mỹ tấn công và Iran đáp trả  "có thể đưa vòng xoáy đối đầu lên một cấp độ mới, làm tăng nguy cơ bùng nổ Thế chiến III". Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gợi ý, cả Israel và Iran đều nên từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ván cược nguy hiểm của Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Việc Tổng thống Donald Trump quyết định ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran được coi là canh bạc nguy hiểm, có thể dẫn đến việc xóa bỏ chương trình hạt nhân đã khiến nhiều đời tổng thống Mỹ đau đầu, nhưng cũng có thể kéo Mỹ vào một nguy cơ khác.