Hải tặc đã đưa tàu Hoàng Sơn Sun về căn cứ tại Somalia

Hải tặc đã đưa tàu Hoàng Sơn Sun về căn cứ tại Somalia
Hôm qua 25-1, tại cuộc họp với Sở Ngoại vụ Hải Phòng và thân nhân gia đình thủy thủ, Công ty Hoàng Sơn (chủ tàu Hoàng Sơn Sun) cho biết, điện thoại của thủy thủ vừa điện về sáng cùng ngày thông báo toàn bộ thủy thủ của tàu vẫn an toàn, đang bị cướp biển khống chế đưa về căn cứ tại Somalia.

Hải tặc đã đưa tàu Hoàng Sơn Sun về căn cứ tại Somalia

>> Cướp biển Somalia bắt giữ tàu Việt Nam
>> Các thủy thủ bị cướp biển bắt vẫn an toàn

Hôm qua 25-1, tại cuộc họp với Sở Ngoại vụ Hải Phòng và thân nhân gia đình thủy thủ, Công ty Hoàng Sơn (chủ tàu Hoàng Sơn Sun) cho biết, điện thoại của thủy thủ vừa điện về sáng cùng ngày thông báo toàn bộ thủy thủ của tàu vẫn an toàn, đang bị cướp biển khống chế đưa về căn cứ tại Somalia.

Cướp biển Somali
Cướp biển Somalia.

Theo đại diện của Công ty Hoàng Sơn, đây là lần thứ 4 thủy thủ trên tàu liên lạc với công ty, điều này chứng tỏ việc liên lạc này không phải do thủy thủ bí mật gửi tin về mà có sự khống chế, chỉ đạo của bọn cướp biển. Chiều 24-1, công ty đã liên hệ với 2 đầu mối môi giới của Mỹ để tư vấn về giải pháp cứu thủy thủ, tàu và hàng. Việc đàm phán với cướp biển có thể kéo dài từ 2-3 tháng.

Công ty Hoàng Sơn cho biết, đơn vị này không mua bảo hiểm đối với tàu và thủy thủ đoàn trong trường hợp bị cướp biển. Dự kiến số tiền chuộc bọn hải tặc đưa ra là rất lớn, do đó Công ty Hoàng Sơn khó có thể huy động lượng ngoại tệ lớn trong thời gian ngắn. Công ty Hoàng Sơn đề xuất với các cơ quan, tổ chức ở T.Ư và địa phương cùng hỗ trợ công ty để giải cứu cho các thủy thủ.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Xuân Sơn, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng thông tin thêm, Bộ Ngoại giao cũng đang liên lạc với các tổ chức hàng hải quốc tế, đồng thời yêu cầu đại sứ quán Việt Nam tại các nước trong khu vực giáp Somalia tích cực liên hệ kênh thông tin theo hướng đàm phán nộp tiền chuộc để giải thoát an toàn các thủy thủ và tàu đang bị giam giữ.

Theo Hải An
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG