Biểu tình quy mô lớn tại nhiều thành phố của Ai Cập
> Ai Cập bổ nhiệm một loạt các chức vụ nội các mới
> Ai Cập bao trùm trong không khí chiến tranh
> 150 người chết trong các cuộc biểu tình ở Ai Cập
> Ai Cập: Ra lệnh giới nghiêm, quân đội sẽ cản biểu tình
Ngày 1 - 2, hàng trăm nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành phản đối tại thànhphố lớn thứ hai của Ai Cập Alexandria đòi Tổng thống nước này Hosni Mubarak từ chức.
![]() |
| Hàng nghìn người đổ về quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo, biểu tình đòi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức. Ảnh: TTXVN. |
Hơn 50.000 đã tụ tập trước nhà thờ Qaed Ibrahimgần cảng Địa Trung Hải, trước khi tuần hành trên con đường dọc bờ biển.
Các nhà tổ chức biểu tình đã kêu gọi một cuộc tuần hành triệu người ởAlexandria, sau khi chính quyền tạm hoãn mọi dịch vụ đường sắt tại thành phốnhằm ngăn cản một cuộc tuần hành phản đối tương tự như ở Cairo.
Cùng ngày, hơn 200.000 người đã tham gia biểu tình tại quảng trường Tahrirở trung tâm thủ đô Cairo, và khoảng 20.000 tuần hành tại Suez trong hoạt độngphản đối quy mô lớn đòi ông Mubarak từ chức.
Ngày 1 - 2, Mỹ đã yêu cầu toàn bộ các nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Ai Cậpnắm giữ các vị trí "không trọng yếu" và gia đình họ rời khỏi nước này.
Đại sứ Mỹ tại Ai Cập MargaretScobey cùng ngày đã điện đàm với ông Mohamed ElBaradei, cựu Tổng Giám đốc Cơquan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), lãnh đạo lực lượng đối lập ở Ai Cậpvừa từ nước ngoài trở về Cairo.
Theo quan chức này, nội dung cuộc điện đàm là thảo luận về những diễn biếnmới nhất tại Ai Cập trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối chính phủ đã bướcsang ngày thứ tám và ngày càng dữ dội.
Trong bối cảnh dịch vụ Internet tiếp tục bị cắt tại Ai Cập và cuộc biểutình "hàng triệu người" chống chính phủ nước này ngày càng dữ dội, Google Inc.đã tung ra một dịch vụ đặc biệt cho phép người dân ở Ai Cập gửi tin nhắn trêntrang mạng xã hội Twitter bằng cách kết nối tới một số điện thoại và để lại tinnhắn bằng giọng nói (Voicemail).
Ngày 31 - 1, nhà cung cấp dịch vụ Internet còn hoạt động cuối cùng ở Ai Cậplà Noor Group cũng đã chính thức bị cắt, khiến Ai Cập hoàn toàn không còn truycập được mạng Internet.
Renesys, hãng theo dõi dữ liệu định tuyến Internet theo thời gian thực cótrụ sở ở bang New Hampshire của Mỹ, cho biết nhà cung cấp dịch vụ Noor Group"bắt đầu biến mất khỏi Internet" vào khoảng 20 giờ 46 phút GMT.
Trước đó, bốn nhà cung cấp dịch vụ Internet chính ở Ai Cập cũng đã cắttruy cập quốc tế đối với khách hàng.
Theo Thông Tấn Xã Việt Nam
