Ảnh minh họa. |
Loại dơi cáo đầu xám, có số lượng lớn nhất ở Australia, được cho rằng đã phát triển quá nhanh và đe dọa hàng trăm loài thực vật quý hiếm đang được bảo vệ trong vườn. Tuy nhiên, các tổ chức bảo tồn cho hay, khu vườn này là nơi ngủ đêm rất quan trọng của dơi – loài vốn được chính phủ liệt vào danh sách dễ bị tổn thương – và nếu bị đuổi đi, chúng sẽ có rất ít nơi để đến.
“Chúng sẽ trôi dạt đến các khu vườn và đường phố ở ngoại ô” – Ông Storm Standford – thành viên của một tổ chức bảo vệ dơi – nói.
“Hơn 22.000 con dơi là không thể chấp nhận được tại một trong những vườn thực vật lớn nhất thế giới” - Tim Entwisle, Giám đốc điều hành Vườn Thực vật Hoàng gia, đáp lại.
Mỹ Hằng
Theo Reuteurs