Hàn Quốc thả ngư dân Triều Tiên

Hàn Quốc thả ngư dân Triều Tiên
TPO - Tối nay, 7 - 3, 27 ngư dân Triều Tiên được trả về tại đường biên giới liên Triều. Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc cũng tuyên bố, ngày 9 – 3 sẽ họp bàn cùng những đồng nhiệm phía Triều Tiên về “bốn ngư dân tình nguyện ở lại Hàn Quốc” với sự tham gia của bốn ngư dân, gia đình họ.

Hàn Quốc thả ngư dân Triều Tiên

> Hàn Quốc tố Triều Tiên tấn công bằng vũ khí điện tử 

TPO - Tối nay, 7 - 3, 27 ngư dân Triều Tiên được trả về tại đường biên giới liên Triều. Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc cũng tuyên bố, ngày 9 – 3 sẽ họp bàn cùng những đồng nhiệm phía Triều Tiên về “bốn ngư dân tình nguyện ở lại Hàn Quốc” với sự tham gia của bốn ngư dân, gia đình họ.

Ngư dân Triều Tiên. Ảnh: gooonline
Ngư dân Triều Tiên. Ảnh: gooonline.

Trước đó, hôm 5 – 2, những ngư dân nêu trên bị Hàn Quốc bắt vì “xâm phạm trái phép hải phận” nước này. Triều Tiên sau đó tuyên bố, ngư dân của họ không cố ý xâm phạm, sự việc xảy ra do “sương mù quá dày đặc” làm ảnh hưởng tầm nhìn và khả năng xác định vị trí.

Hội Chữ thập đỏ Triều Tiên từng ba lần lên tiếng đòi Hàn Quốc thả vô điều kiện 31 ngư dân cùng thuyền nhưng Hàn Quốc từ chối. Sau đó, báo giới Hàn Quốc đưa tin, bốn trong số 31 ngư dân tình nguyện ở lại sinh sống tại Hàn. Báo giới Triều Tiên lập tức phản bác, gọi đây là “sự lừa dối, mê hoặc ngư dân”.

Theo thống kê của Hàn Quốc, kể từ khi chiến tranh liên Triều kết thúc năm 1953, đã có hơn 20 nghìn người Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc, nhiều nhất là trong năm năm qua.

Văn Việt
Theo Nhân dân nhật báo, TQ

Theo Dịch
MỚI - NÓNG