Có thể dùng máy bay phun nước vào nhà máy hạt nhân

Có thể dùng máy bay phun nước vào nhà máy hạt nhân
TPO - Trước nguy cơ báo động an toàn hạt nhân ngày càng leo thang, Nhật đang cân nhắc giải pháp sử dụng máy bay trực thăng để phun nước và axít boric vào khu vực nhà máy điện hạt nhân đang bị hư hỏng nặng sau khi có thông báo nhiều thanh nhiên liệu có thể bị nóng chảy, phát xạ hạt nhân ra ngoài.

> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản 

Masami Nishimura, người phát ngôn của Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết, cơ quan điều hành nhà máy, Công ty Điện lực Tokyo Tepco, đưa ra giải pháp tình thế sử dụng trực thăng bơm nước vào lò phản ứng sau khi một loạt các vụ nổ, cháy xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Một vụ cháy ở lò phản ứng số 4 lại xảy ra vào sáng sớm nay, nhưng ngay sau đó đã được dập tắt. Hajimi Motujiku, đại diện công ty Tepco cho rằng, một số vật chất rò rỉ ra ngoài rồi bắt lửa.

Hãng Kyodo (Nhật Bản) đưa tin, công ty Tepco nhận định, hiện tại, nước trong bình chứa nóng đến mức có thể sôi, rồi rút cạn dần khiến thanh nhiên liệu nhô lên hẳn mặt nước, dẫn đến nguy cơ nóng chảy, rò rỉ chất phóng xạ.

Khoảng ba giờ sau khi ngọn lửa bùng lên, những đám khói trắng vẫn bốc lên từ phía lò phản ứng số 4, theo Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật.

Tính đến nay, bốn trong sáu lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hỏng nặng, do nổ khí hydro, riêng lò số 4 có hiện tượng bốc cháy.

Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản hiện vẫn xếp tai nạn hạt nhân tại nhà máy Fukushima ở cấp độ 4. Nhưng Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp lại đánh giá tình hình rất nghiêm trọng với cấp độ 6/7, cấp độ nguy hiểm nhất.

Gia Bảo
Theo AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG