Cựu Bộ trưởng Viễn thông bị truy tố tội nhận hối lộ

Cựu Bộ trưởng Viễn thông bị truy tố tội nhận hối lộ
TP - Hôm qua, cảnh sát Ấn Độ cho biết, cựu Bộ trưởng Viễn thông Andimuthu Raja đã bị truy tố tội nhận hối lộ trong vụ tham nhũng hàng tỷ USD làm chấn động dư luận Ấn Độ và giới đầu tư.

Theo Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ, cơ quan kiểm toán nhà nước vừa chỉ ra rằng, vụ án khiến 39 tỷ USD bị thất thoát. Ông Raja trước đó bị cảnh sát bắt về tội có hành vi làm giả mạo tài liệu và cấp giấy phép sai dẫn đến vụ bê bối tài chính lớn tại nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.

Chính phủ của Thủ tướng Manmohan Singh đang phải đối mặt hàng loạt cáo buộc tham nhũng trong hàng ngũ bộ trưởng đương chức. Các vụ bê bối tham nhũng bị báo chí phanh phui vừa qua đã làm lung lay chính phủ do Công đảng cầm quyền, gây nhiều trở ngại cho việc thực hiện cải tổ nền kinh tế quốc dân. Điều này ảnh hưởng xấu đến thị trường điện thoại di động đang phát triển nhanh nhất thế giới.

Đ.P
Theo Reuters, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG