Tổng Giám đốc IMF đối mặt bản án 74 năm tù

Tổng Giám đốc IMF đối mặt bản án 74 năm tù
TPO - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss- Kahn vẫn bị tạm giam tại New York (Mỹ), và đang phải đối mặt với mức án lên tới 74 năm tù.

> IMF chỉ định Quyền Tổng Giám đốc
> Nghi vấn quanh scandal tình dục của ‘ông tổng’ IMF
> Tổng Giám đốc IMF bị bắt vì cáo buộc tình dục

Ông
Ông Dominique Strauss- Kahn.

Hôm qua, 16-5, đơn xin bảo lãnh tại ngoại trị giá 1 triệu USD của Dominique Strauss- Kahn đã bị tòa án Mỹ từ chối thẳng thừng.

Các công tố viên lo ngại rằng, nếu cho phép tại ngoại, ông Dominique có thể sẽ chạy trốn sang châu Âu, giống như Roman Polanski – một đạo diễn phim từng làm - để lẩn trốn 32 năm lệnh bắt giam của tòa án Mỹ.

Thẩm phán Melissa Jackson cho biết, ông Strauss-Kahn bị bắt khi đang cố “chuồn” khỏi Mỹ trên một chiếc máy bay ở phi trường JFK, New York.

Hiện, ông Strauss-Kahn đang phải đối mặt với bản án lên tới 74 năm tù giam. Ông bị cáo buộc xâm phạm tình dục một nữ nhân viên khách sạn Manhattan Sofitel.

Cho tới tận thời điểm này, ông Strauss-Kahn vẫn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định, ông sẽ đấu tranh tới cùng để bảo vệ sự trong sạch của bản thân.

“Cuộc đấu tranh mới chỉ bắt đầu. Ông Strauss-Kahn hoàn toàn vô tội” - luật sư bào chữa Benjamin Brafman phát biểu.

Thu Thảo
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Mỹ tổ chức họp Bộ tứ sau những dấu hiệu rạn nứt

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ tiếp đón những người đồng cấp từ Úc, Ấn Độ và Nhật Bản đến Washington vào ngày 1/7 để tham gia hội nghị của nhóm Bộ tứ (Quad), nhằm tăng cường nỗ lực đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Mỹ lên tiếng về tin đồn 'mất dấu' kho uranium của Iran

Mỹ lên tiếng về tin đồn 'mất dấu' kho uranium của Iran

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth không nhận được bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy Iran đã thay đổi nơi cất giữ uranium làm giàu cao để tránh các cuộc tấn công của Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh vẫn còn nhiều câu hỏi về tình trạng chương trình hạt nhân của Iran.