8 tàu chiến Trung Quốc đi ngang Nhật Bản

8 tàu chiến Trung Quốc đi ngang Nhật Bản
Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 8-6 khẳng định 8 tàu chiến của Hải quân Trung quốc đã băng qua vùng biển ngoài khơi quần đảo Okinawa và Miyako của Nhật để tiến vào Thái Bình Dương.

> Không thể nói là vô tình!

Một tàu khu trục Trung Quốc (trên) và tàu cứu nạn đi ngang vùng biển gần quần đảo Okinawa của Nhật ngày 8-6. Ảnh: KYODO NEWS
Một tàu khu trục Trung Quốc (trên) và tàu cứu nạn đi ngang vùng biển gần quần đảo Okinawa của Nhật ngày 8-6. Ảnh: KYODO NEWS.
 

Lực lượng Phòng vệ vùng biển Nhật Bản đã phát hiện một nhóm 3 tàu chiến Trung Quốc vào khoảng nửa đêm 7-6 và phát hiện một nhóm khác gồm 5 chiếc vào giữa trưa 8-6 ở khu vực gần Okinawa.

Trong nhóm đầu tiên có một tàu cứu nạn được trang bị tàu ngầm. Nhóm này di chuyển theo hướng tây nam với vận tốc khoảng 30km/giờ tại vùng biển cách quần đảo Miyako khoảng 100km về phía đông bắc. Nhóm thứ hai có 3 tàu khu trục.

Mặc dù việc các tàu trên đi qua vùng biển này không vi phạm luật pháp quốc tế nhưng Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ vì Hải quân Trung Quốc ngày càng gia tăng hoạt động tại vùng biển gần Nhật Bản.

Một tàu khu trục Trung Quốc (trên) và tàu cứu nạn đi ngang vùng biển gần quần đảo Okinawa của Nhật ngày 8-6. Ảnh: KYODO NEWS
Một tàu khu trục Trung Quốc (trên) và tàu cứu nạn đi ngang vùng biển gần quần đảo Okinawa của Nhật ngày 8-6. Ảnh: KYODO NEWS.

Vào tháng 4-2010, tổng cộng 10 tàu chiến Trung Quốc, trong đó có 2 tàu ngầm, đã xuất hiện ở cùng vùng biển gần Okinawa. Ngoài ra,còn có một trực thăng cất cánh từ một trong các tàu chiến trên và bay lượn chỉ cách một tàu khu trục của Nhật Bản khoảng 90m.

Đến tháng 7-2010, 2 tàu khu trục của Trung Quốc cũng đi ngang khu vực biển nêu trên.

Theo Bằng Vy
(Kyodo News, Japan Today, Người lao động)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG