Hải quân Nga, Pháp, Mỹ, Anh tập trận

Hải quân Nga, Pháp, Mỹ, Anh tập trận
Ngày 23-6, các tàu chiến của hải quân Nga, Pháp, Mỹ và Anh bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài một tuần tại vùng biển phía đông nước Mỹ nhằm chống cướp biển, khủng bố và bảo vệ tàu chở hàng.

> Chiến hạm Nga tập trận chống cướp biển

Tham gia cuộc tập trận Frukus-2011, phía Nga có chiến hạm Đô đốc Chabanenko thuộc biên chế Hạm đội Biển Bắc và tàu hộ tống Sachter thuộc Hạm đội Biển Đen.

Cuộc tập trận Frukus lần đầu tiên được tổ chức năm 1996 với sự tham gia của hải quân Nga, Anh và Mỹ. Hải quân Pháp gia nhập sáng kiến quốc tế này năm 2003 và bắt đầu cử quân tham gia diễn tập đa phương năm 2005.

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.