Mỹ dùng kính áp tròng ‘mắt mèo’ để tiêu diệt bin Laden

Mỹ dùng kính áp tròng ‘mắt mèo’ để tiêu diệt bin Laden
Biệt đội SEAL của lực lượng hải quân Mỹ đã sử dụng kính áp tròng nhìn xuyên đêm trong sứ mệnh tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden vào đầu tháng 5 vừa qua, một nguồn tin tiết lộ.

Mỹ dùng kính áp tròng ‘mắt mèo’ để tiêu diệt bin Laden

> Đặc nhiệm diệt bin Laden là 'độc nhất vô nhị'

Biệt đội SEAL của lực lượng hải quân Mỹ đã sử dụng kính áp tròng nhìn xuyên đêm trong sứ mệnh tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden vào đầu tháng 5 vừa qua, một nguồn tin tiết lộ.

Biệt đội SEAL của lực lượng hải quân Mỹ sử dụng kính áp tròng nhìn xuyên đêm
Biệt đội SEAL của lực lượng hải quân Mỹ sử dụng kính áp tròng nhìn xuyên đêm.

Một trang web tiết lộ rằng, đội 6 của biệt đội SEAL đã đeo kính áp tròng ‘mắt mèo’ trong sứ mệnh tấn công nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden vào hôm 2-5 vừa qua. Nguồn tin này cũng cho biết việc đeo kính áp tròng nhìn xuyên đêm giúp các binh sĩ cơ động hơn trong các tình huống khẩn cấp.

Trong chiến dịch tiêu diệt lãnh đạo của mạng lười khủng bố Al Qaeda, các binh sĩ của Mỹ cũng được hỗ trợ bởi máy bay trực thăng Black Hawk và vệ tinh dẫn đường. Các binh sĩ của biệt đội SEAL cũng được trang bị vũ khí được thiết kế đặc biệt cho những tính huống chiến đấu ở khoảng cách gần.

Trên mũ bảo vệ của các binh sĩ đặc nhiệm được gắn camera có thể quay trong bóng tối, nhằm gửi hình ảnh trực tiếp về Nhà Trắng để tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo cấp cao của Mỹ theo dõi và chỉ đạo trong trường hợp cần thiết.

Trước đây, cũng rất nhiều nguồn tin cho rằng quân đội Mỹ sử dụng kính áp tròng nhìn xuyên bóng tối trong các chiến dịch quân sự, nhưng quân đội Mỹ không bao giờ khẳng định tồn tại của một loại thiết bị như vậy.

Theo Lê Hương
Bee.net.vn

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG